• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bị kéo vào leo thang cẳng thẳng: Gã khổng lồ công nghệ Huawei đối mặt rủi ro thời cuộc?

Thế giới 06/07/2020 14:04

(Tổ Quốc) - Theo hãng CNN, Huawei hiện đang chịu nhiều sức ép hiện tại.

Các trừng phạt căng thẳng của Mỹ đã khiến cho gã không lồ công nghệ Huawei Trung Quốc khó khăn để tiếp cận với thị trường công nghệ. Huawei đang đối mặt với thời điểm khó khăn chưa từng có so với trước đây. Các quốc gia và nhà thực hiện mạng lưới di động khắp thế giới hiện đang đặt ra câu hỏi liệu Huawei có thể thực hiện đúng hứa hẹn cho mạng 5G hay không ở bối cảnh hiện tại?

Các lập trường căng thẳng gần đây của Trung Quốc với Ấn Độ cũng như các nơi khác sẽ không giúp gì được cho các vấn đề này.

Bị kéo vào leo thang cẳng thẳng: Gã khổng lồ công nghệ Huawei đối mặt rủi ro thời cuộc? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:CNN

Theo hãng CNN, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tuyên bố trong tháng trước rằng "thủy triều đang quay lưng với Huawei khi người dân khắp thế giới đã thức tỉnh với các thách thức từ Trung Quốc".

Nhà nghiên cứu trung tâm an ninh Mỹ mới – Carisa Nietsche cho rằng, quan điểm này có chút chủ quan và phiến diện.

Ngoại trưởng Pompeo đã hoan nghênh các quốc gia Cộng hòa Séc, Ba Lan và Estonia vì đánh giá năng lực tin cậy trong việc chọn mạng di động 5G. Tuy nhiên, bà Nietsche nói rằng nhiều quốc gia đã có lựa chọn của riêng họ để từ chối tiếp tục với Huawei. Thêm vào đó, các quốc gia châu Âu có Anh, Pháp và Đức cũng đã từ chối Huawei.

"Đã có nhiều thay đổi. Các quốc gia châu Âu và các nhà cung cấp mạng lưới di động 5G bày tỏ lo lắng rằng Huawei sẽ không thể cung cấp hạ tầng 5G giống như hứa hẹn và có thể đối mặt với khó khăn kinh tế trừ các kiểm soát mới về xuất khẩu của Mỹ", bà Nietsche nhấn mạnh.

Thách thức "chặn lối" kinh doanh 5G của Huawei

Vào năm ngoái, chính phủ Mỹ đã cấm cấm các công ty của nước này bán công nghệ và cung cấp cho công ty tại Thâm Quyến Trung Quốc mà không có giấy phép. Huawei đã dự trữ hàng tồn kho và tìm các nhà cung cấp khác thay thế tiếp tục kinh doanh bất chấp các trừng phạt của Mỹ. Việc kinh doanh điện thoại thông minh ở nước ngoài của công ty cũng chịu nhiều rủi ro bởi vì các mẫu mới của Huawei không thể truy cập vào ứng dụng của Google.

Sau báo cáo tổng kết năm 2019, Huawei đã đưa ra cảnh báo rằng năm 2020 sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Điều này đã chứng minh dự báo là đúng.

Trừng phạt gần đây nhất của Mỹ trong tháng Năm được đánh giá là mạnh mẽ hơn so với năm ngoái. Điều này có áp dụng với các công ty toàn cầu sử dụng thiết bị của Mỹ để sản xuất chất bán dẫn. Quy định hạn chế mới áp dụng với công ty như TSMC – công ty có trụ sở tại Đài Loan nhằm ngăn cản xuất khẩu các linh kiện cho Huawei.

Mà không có những linh kiện như vậy, Huawei không thể xây dựng các trạm 5G và thiết bị khác, các nhà phân tích tại công ty môi giới Jefferies cho biết.

"Căn cứ vào quy định xuất khẩu trực tiếp hiện tại mà Mỹ đưa ra, tôi thực sự cho rằng kinh doanh mạng 5G của Huawei đang đối mặt với nhiều rủi ro", nhà phân tích Jefferies - Edison Lee nói trong cuộc kêu gọi các nhà đầu tư gần đây.

"Nếu luật không thay đổi và nếu căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc không giảm leo thang thì tôi cho rằng vẫn có rủi ro lớn mà Huawei đối mặt là nguy cơ phải chấm dứt khả năng cung cấp thiết bị 5G vào đầu năm tới", ông nói.

Khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn Huawei – Evita Cao cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận hỗ trợ từ các khách hàng của mình". Tuy nhiên ông Cao không đưa thêm thông tin chi tiết.

Công ty này cũng lên tiếng phản đối được cho là có căn cứ vào các trừng phạt của Mỹ gần đây đồng thời lên tiếng về quy tắc mới "phân biệt đối xử".

"Điều này sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến các ngành công nghiệp toàn cầu và làm hỏng sự hợp tác trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu", Huawei nói trong một tuyên bố. "Chúng tôi cho rằng việc kinh doanh có thể không tránh khỏi các ảnh hưởng", ông Cao nhấn mạnh.

Vào ngày 4/7, Thủ tướng Anh Boris đã lên tiếng sẵn sàng đưa 5G của Huawei ra khỏi nước Anh trong năm nay, rút lại quyết định trao cho Huawei vai trò xây dựng mạng 5G ở quốc gia này.

Đầu tuần trước, Thư ký truyền thông và kỹ thuật số Anh – Oliver Dowden đã nói rằng các trừng phạt của Mỹ dường như ảnh hưởng quan trọng đến Huawei – nhà cung cấp mạng lưới 5G.

Các căng thẳng Trung Quốc

Theo CNN, Mỹ từ lâu đã luôn thận trọng với Huawei.

Tầm ảnh hưởng của Huawei liên tục gia tăng ở liên minh châu Âu và các quốc gia khác trong đó có Ấn Độ. Đại dịch đã khiến cho quan hệ các quốc gia trở nên căng thẳng hơn. Một số quốc gia như Mỹ và các quốc gia khác liên tục nhìn từ nguồn gốc của dịch bệnh đưa ra các ý kiến trái chiều.

"Các quốc gia châu Âu cũng lo lắng về quan hệ đầu tư và thương mại với Trung Quốc cũng như tỏ ra thận trọng hơn trong thời gian gần đây. Hiện tại, Đức và Anh đang có tín hiệu loại Huawei ra khỏi mạng lưới 5G", bà Nietsche cho biết.

Trong khi đó, Ấn Độ cũng đang cân nhắc lại việc đưa 5G của Huawei vào nước, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến căng thẳng ở biên giới thời gian gần đây.

Người dân Ấn Độ thời gian qua đã kêu gọi việc tẩy chay các mặt hàng Trung Quốc. Chính phủ nước này thậm chí đã ban lệnh cấm người dân sử dụng TikTok và một số ứng dụng khác của Trung Quốc đồng thời nhấn mạnh rằng đây là thách thức đối với lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia.

Giới quan sát cho rằng, Huawei đang bị cuốn vào căng thẳng leo thang. Những chia sẻ của châu Âu và Ấn Độ, theo giới quan sát, đang làm gia tăng các khó khăn hồi phục kinh tế của Trung Quốc nói chung và Huawei nói riêng tại thời điểm này.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ