• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bị Mỹ đẩy ra xa, Huawei "tiến quân thần tốc" tới Nga

Kinh tế 06/06/2019 11:18

(Tổ Quốc) - Huawei sẽ hợp tác với một công ty viễn thông Nga để phát triển mạng 5G ở nước này trong năm tới.

Tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei, được coi là mối đe dọa an ninh ở Mỹ, vào thứ Tư – ngày 5/6 đã ký một thỏa thuận với công ty viễn thông MTS để phát triển mạng 5G ở Nga trong năm tới.

Thỏa thuận này được ký kết bên lề cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Bị Mỹ đẩy ra xa, Huawei tiến quân thần tốc tới Nga - Ảnh 1.

Huawei đang chịu ảnh hưởng nặng nề khi bị Mỹ hạn chế giao thương và những đòn thuế quan giữa Washington và Bắc Kinh. (Nguồn: Reuters)

Thỏa thuận này sẽ chứng kiến sự phát triển của các công nghệ về 5G và việc ra mắt thí điểm các mạng lưới thế hệ thứ năm vào năm 2019-2020, công ty MTS cho biết trong một tuyên bố.

Văn bản này cũng trích dẫn tuyên bố của ông Guo Ping, phó chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch luân phiên của Huawei, cho biết ông rất hài lòng với thỏa thuận trong một lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược như 5G.

Gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc đã rơi vào tình trạng rối ren kể từ tháng 5, khi chính quyền của Tổng thống Trump nhắm mục tiêu vào Huawei, cấm các công ty Mỹ bán thiết bị công nghệ cao cho Huawei vì nghi ngờ họ có hành vi tình báo cho chính phủ Trung Quốc.

Các chuyên gia cho rằng, quyết định của Mỹ, sẽ có hiệu lực trong vòng ba tháng, đe dọa sự tồn tại của tập đoàn này, vốn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn chip từ Mỹ trong việc phát triển điện thoại của họ.

Một số công ty đã tách mình ra khỏi sự liên hệ làm ăn với Huawei, bao gồm Google – tập đoàn có hệ thống Android đang là nền tảng phần mềm cho đại đa số điện thoại thông minh trên thế giới.

Khả năng tham gia của Huawei vào việc phát triển mạng lưới 5G của Anh đã tỏ ra là một vấn đề nhạy cảm về mặt chính trị và chính phủ của Thủ tướng Theresa Mayedom khẳng định chưa có quyết định nào được đưa ra về vấn đề này.

Mỹ cũng đang gây sức ép nhiều đồng minh về việc không để Huawei tham gia vào các mạng 5G ở những nước này.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ