Bị Nga uy hiếp, QĐ Mỹ tung khí tài hiện đại áp trận ở Syria, nào ngờ "cửa tử" chờ sẵn?

DK | 20-09-2020 - 13:20 PM

(Tổ Quốc) - Có lẽ lúc này các chiến lược gia của Lầu Năm Góc đã bắt đầu tính tới khả năng đụng độ vũ trang ở miền đông Syria, "điểm nhấn" trong cuộc đối đầu mang tính toàn cầu giữa Nga và Mỹ.

Bị Nga uy hiếp, Mỹ đưa loạt khí tài tới đông bắc Syria

Trong một tuyên bố hôm 18/9, Bộ Chỉ huy trung tâm của Quân đội Mỹ (CENTCOM) đã triển khai xe bọc thép M2A2 Bradley, hệ thống radar AN/MPQ-64 Sentinel và các khí tài khác đến đông bắc Syria.

Các cuộc tuần tra của xe cơ giới Mỹ tại đông bắc Syria trong thời gian gần đây cũng đã được yểm trợ bằng trực thăng vũ trang AH-64 Apache.

Các xe bọc thép Bradley thường được trang bị Pháo tự động M242 25mm Bushmaster và Tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) BGM-71 TOW, còn radar AN/MPQ-64 Sentinel có thể được sử dụng để nhận dạng mục tiêu và phòng không tầm ngắn.

Bị Nga uy hiếp, QĐ Mỹ tung khí tài hiện đại áp trận ở Syria, nào ngờ cửa tử chờ sẵn? - Ảnh 1.

Những chiếc M2A2 nặng khoảng 30 tấn rõ ràng có ưu thế trước những chiếc BTR-82 nặng khoảng 15 tấn trong các vụ "đâm va" tương lai.

Phát ngôn viên Bill Urban của CENTCOM cho biết phản ứng này nhằm bảo vệ cho vài trăm lính Mỹ trước các mối đe dọa do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

"Những hành động này là một minh chứng rõ ràng về quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ các lực lượng (ở khu vực miền đông Syria) và để đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục sứ mệnh đánh bại IS mà không bị can thiệp".

Tuyên bố của CENTCOM tất nhiên không đề cập tới thực tế đang diễn ra ở đông bắc Syria, đặc biệt là các cuộc đụng độ giữa các đoàn xe cơ giới Nga và Mỹ trong những tháng gần đây ở đông bắc Syria.

Theo Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu vào ngày 25/8, một Xe bọc thép chở quân (APC) BTR-82A của Nga đã đâm vào một Xe bọc thép chống mìn (MRAP) MaxxPro của Mỹ ở đông bắc Syria, khiến ít nhất 4 lính Mỹ bị thương.

Hay vụ đối đầu ngày 16/9, khi 2 chiếc Apache của Mỹ "giám sát" đoàn xe quân cảnh Nga khi thực hiện một cuộc tuần tra ở tỉnh al-Hasakah, đông bắc Syria trước khi bị Mi-35 và Mi-8 "đuổi cổ".

Cảnh quay 2 chiếc trực thăng AH-64 Apache "giám sát" đoàn xe quân sự được hộ tống bởi trực thăng vũ trang Nga hôm 16/9.

Phản ứng bất thường của "bên thứ ba": Thổ Nhĩ Kỳ

Trong bối cảnh đó, vào ngày 19/9 các nguồn tin của tổ chức SOHR có trụ sở tại Anh cho biết Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) và phiến quân Quân đội Quốc gia Syria (SNA) được Ankara hậu thuẫn đã rút một phần các loại vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến ở đông bắc Syria.

Như vậy là áp lực tấn công tỉnh Raqqa do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát từ "bàn đạp" mà Thổ Nhĩ Kỳ chiếm được sau Chiến dịch Mùa xuân Hòa bình năm 2019 là vùng nông thôn xung quan Tel Abyad và Ain Issa (do Nga và Syria kiểm soát) đã giảm.

Cũng trong ngày 19/9, 15 xe chở binh lính và hậu cần của Lữ đoàn 93 thuộc Quân đội Arab Syria (SAA) cũng đã được tăng cường ở Ain Issa, phía bắc Raqqa. Tuần trước, lực lượng Nga cũng đã di chuyển kho hậu cần và chỉ huy sở từ căn cứ dã chiến gần Tal al-Samn đến Ain Issa.

Nhiều khả năng đây không phải là cách động thái "ngẫu nhiên". Có thể thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang "đâm sau lưng" người Mỹ bằng cách "tạo điều kiện" để căn cứ quân sự Ain Issa đã trở thành "tiền đồn", nơi tập trung lực lượng Nga - Syria cho các kế hoạch sắp tới ở tỉnh Raqqa.

Bị Nga uy hiếp, QĐ Mỹ tung khí tài hiện đại áp trận ở Syria, nào ngờ cửa tử chờ sẵn? - Ảnh 3.

Căn cứ quân sự Ain Issa đã trở thành "tiền đồn" của lực lượng Nga - Syria ở tỉnh Raqqa.

Nga - Syria sẽ "nổ súng" vào thời điểm nào?

Có thể thấy sự xuất hiện của AH-64 Apache, M2A2 Bradley và radar AN/MPQ-64 Sentinel là để củng cố cho các đoàn xe tuần tra của Mỹ, chủ yếu là MRAP Oshkosh M-ATV, MaxxPro để đối đầu với Mi-35, Mi-8, BTR-82 bên cạnh những chiếc Tigr-M của Quân đội Nga.

Theo Military.com, việc triển khai số khí tài nói trên, đặc biệt là radar AN/MPQ-64 Sentinel được cho là một "lời cảnh báo" đối với lực lượng Nga ở Syria.

Với, AN/MPQ-64 Sentinel, lực lượng mặt đất của Liên minh do Mỹ dẫn đầu ngoài việc có thể phát hiện trực thăng Nga còn có thể theo dõi và đưa ra cảnh báo nếu hỏa lực tầm ngắn của đối phương như rocket, đạn pháo và đạn cối khai hỏa.

Nói một cách đơn giản, thông điệp của người Mỹ đã rất rõ ràng rằng họ sẽ "một tấc không đi, một li không dời" và sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất là các vụ "đâm va" hiện tại với người Nga sẽ chuyển thành "trao đổi hỏa lực".

Bị Nga uy hiếp, QĐ Mỹ tung khí tài hiện đại áp trận ở Syria, nào ngờ cửa tử chờ sẵn? - Ảnh 5.

AN/MPQ-64 Sentinel rõ ràng để chống lại hoạt động pháo kích của "đối phương" ở miền đông Syria.

Tuy nhiên, dù được hỗ trợ bởi khí tài hiện đại, khoảng 200-500 lính Mỹ ở lại Syria (theo Military.com) và đồng minh người Kurd không có khả năng chống cự nếu đụng độ nổ ra với lực lượng Nga và đồng minh Syria mà không có không yểm của máy bay chiến đấu phản lực.

Lẽ dĩ nhiên trong kịch bản này có tính tới khả năng không phận miền đông Syria bị các hệ thống phòng không Nga "khóa chết" cũng như Moscow và Damascus tung ra lượng khí tài và binh lực cực lớn mà họ đã "tích tụ" gần 1 năm qua trong khu vực.

Có lẽ lúc này các chiến lược gia của Lầu Năm Góc đã bắt đầu tính tới khả năng đụng độ vũ trang ở miền đông Syria, một "điểm nhấn" trong cuộc đối đầu mang tính toàn cầu giữa Nga và Mỹ sẽ nổ ra vào thời điểm nào.

Nhưng trước thực tế là một phản ứng quá cứng rắn của Washington ở Trung Đông sẽ khó có thể xảy ra vào "mùa bầu cử" cuối năm 2020, đây sẽ là "thời điểm vàng" để Moscow và Damascus triển khai nỗ lực tái chiếm lãnh thổ và "hất cẳng" người Mỹ.

Thực tế là Xe bọc thép Bradley đã nằm trong trang bị của lực lượng Mỹ ở đông bắc Syria từ lâu, trong cảnh quay được ghi lại vào tháng 11/2019 dưới đây có thể thấy ít nhất là 4 chiếc.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM