Bi Nguyễn cùng dàn võ sĩ nổi tiếng của ONE Championship chung tay cùng Liên Hợp Quốc thực hiện chiến dịch ý nghĩa UN75

(Tổ Quốc) - UN75 là chiến dịch được Liên Hợp Quốc phát động với mục tiêu lắng nghe vấn đề của người dân trên toàn thế giới và đưa ra những cách thức giải quyết hiệu quả.

Mới đây, ONE Championship thông báo sẽ hợp tác cùng Liên Hợp Quốc để thực hiện chiến dịch ý nghĩa mang tên UN75. Được biết, UN75 ra đời vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm thành lập của Liên Hợp Quốc. Cơ quan này hy vọng qua UN75 sẽ lắng nghe được nhiều tiếng nói hơn từ người dân khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Châu Á.

Sắp tới, các võ sĩ của ONE Championship sẽ cùng người hâm mộ tham gia cuộc khảo sát được chuẩn bị sẵn bởi Liên Hợp Quốc. Bằng việc điền vào bản mẫu này, mọi người sẽ có thể chia sẻ ý kiến, trình bày vấn đề của mình tới cơ quan có trụ sở đặt tại New York.

"Điều quan trọng nhất là chúng tôi lắng nghe tốt hơn những mối quan tâm của mọi người ở khắp nơi trên thế giới và đưa ra các giải pháp hiệu quả về cách chúng tôi có thể mang mọi người lại gần nhau hơn, vượt qua nỗi sợ hãi chung", Cố vấn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Fabrizio Hochschild chia sẻ. 

Bi Nguyễn cùng dàn võ sĩ nổi tiếng của ONE Championship chung tay cùng Liên Hợp Quốc thực hiện chiến dịch ý nghĩa UN75 - Ảnh 1.

ONE Championship hợp tác cùng Liên Hợp Quốc thực hiện UN75.

Bi Nguyễn sẽ tham dự hoạt động đáng chú ý này. Bên cạnh nữ võ sĩ gốc Việt, Phó Chủ tịch ONE Miesha Tate, nhà vô địch hạng straweight Xiong Jing Nan, nữ võ sĩ Rika Ishige, Ritu Phogat, Hertati Lumban Gaol, huyền thoại Vitor Belfort, Yoshihiro Akiyama cũng sẽ góp mặt.

Trước mắt, ONE sẽ tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến có sự tham dự của đại diện đến từ Liên Hợp Quốc. Tại đây, các diễn giả sẽ trình bày về trách nhiệm của các tổ chức thể thao, các thương hiệu trong nhiệm vụ gắn kết người dân trên toàn thế giới.

"Tôi rất vui mừng khi được tham gia hội thảo trực tuyến với Liên Hợp Quốc. Việc thúc đẩy sự thay đổi mang tầm quốc tế và gắn kết các cộng đồng lại với nhau thật sự đầy ý nghĩa. Giải đấu ONE Championship, tương tự như Liên Hợp Quốc, là một tổ chức dựa trên giá trị đạo đức. 

Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh thống nhất của thể thao, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn này. Sự hợp tác với các tổ chức lớn như Liên Hợp Quốc sẽ thể hiện sự cam kết không ngừng nghỉ của chúng tôi để tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng thông qua nền tảng toàn cầu của ONE", ông Hua Fung Teh, Chủ tịch Tập đoàn của ONE Championship cho biết.



AB

Tin mới