• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Hà Nội: Quốc Oai phải quyết tâm không cam chịu trì trệ, không để bị tụt lại phía sau

Thời sự 22/07/2020 16:58

(Tổ Quốc) - Sáng 22/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên làm việc chính thức. Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ đã dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện trong 5 năm qua, Bí thư Hà Nội cũng cho rằng, kinh tế huyện Quốc Oai đạt mức tăng trưởng khá, song chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Đáng chú ý, khu vực sản xuất nông, lâm, thủy sản chỉ tăng bình quân 0,46%/năm, thấp hơn nhiều so với mục tiêu (2,3%). Huyện cũng chưa xác định rõ được ngành kinh tế mũi nhọn, trong khi thu hút đầu tư trên địa bàn còn chậm. Thu ngân sách thiếu bền vững, nguồn thu từ đất chiếm đến 48,4%, thu từ sản xuất, kinh doanh rất khiêm tốn...

Bí thư Hà Nội: Quốc Oai phải quyết tâm không cam chịu trì trệ, không để bị tụt lại phía sau - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở những nguyên nhân chủ quan và khách quan đã được phân tích trong Báo cáo chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận làm rõ thêm, nhất là các nguyên nhân chủ quan để lựa chọn đúng các giải pháp hữu hiệu, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong thời gian tới; quyết tâm không cam chịu trì trệ, không để bị tụt lại phía sau.

Cơ bản tán thành nội dung mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp 5 năm tới được nêu trong Báo cáo chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị đại hội tập trung thảo luận, bổ sung, hoàn thiện, làm rõ thêm giải pháp lớn trên các lĩnh vực để thống nhất thực hiện, quyết tâm xây dựng huyện Quốc Oai phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị và kinh tế đô thị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, Quốc Oai là huyện được quy hoạch nằm trong vành đai xanh của Thủ đô, là đô thị sinh thái, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời là đô thị khoa học, công nghệ. Do đó, huyện cần phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, vừa bảo đảm tỷ trọng cơ cấu kinh tế theo định hướng, vừa bảo đảm phát triển bền vững.

Bí thư Hà Nội: Quốc Oai phải quyết tâm không cam chịu trì trệ, không để bị tụt lại phía sau - Ảnh 2.

Toàn cảnh đại hội.

Bí thư Vương Đình Huệ cũng lưu ý huyện tập trung nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển đô thị; chú trọng phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô thành viên các hợp tác xã kiểu mới và tổ hợp tác; hiện đại hóa, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; tập trung xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, các trục đường chính kết nối các vùng với phát triển đô thị sinh thái Quốc Oai, đô thị vệ tinh Hòa Lạc gắn với phát triển không gian kinh tế, tạo động lực cho tăng trưởng.

Cũng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, huyện cần có kế hoạch căn cơ, bền vững, lâu dài phát triển các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề; đưa dịch vụ thành ngành kinh tế có thế mạnh của huyện Quốc Oai; thu hút nông nghiệp công nghệ cao để đạt chỉ tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ tới; định hướng phát triển cây trồng, vật nuôi theo lợi thế tự nhiên của từng vùng.

Là địa bàn có nền văn hóa xứ Đoài đặc sắc, đa dạng, có nhiều di tích, thắng cảnh nổi tiếng, có đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Đảng bộ huyện cần tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, vừa tập trung phát triển các giá trị văn hóa đặc trưng của Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh...

Trước đó, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII tại đại hội thông tin, trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc; phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh; lựa chọn đúng và trúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lãnh đạo hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện cùng chung sức, đồng lòng vượt lên khó khăn, thử thách, thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ.

Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11,7%/năm, đạt chỉ tiêu đề ra; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng và tích cực, nhanh hơn mục tiêu đề ra, trong đó lĩnh vực dịch vụ, thương mại có tốc độ tăng trưởng cao nhất, bình quân 14%/năm.

Thu ngân sách của huyện đạt hơn 4.200 tỷ đồng, gấp 4,16 lần so với giai đoạn 2010-2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm, gấp 1,9 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm mạnh, hiện còn 0,2%, thấp hơn tỷ lệ chung của thành phố. Năm 2018, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được chăm lo và có nhiều đổi mới, tiến bộ. Trong nhiệm kỳ, huyện đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; giảm 6 thôn, giảm 203 cán bộ không chuyên trách xã và thôn; củng cố 3 tổ chức cơ sở Đảng; 4/4 vụ việc phức tạp do thành phố rà soát, 8/9 vụ việc do huyện thống kê đã được giải quyết dứt điểm...

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII cũng phân tích làm rõ 8 nhóm hạn chế tồn tại và 5 nguyên nhân. Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, huyện xác định mục tiêu, 15 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 13 nhóm nhiệm vụ - giải pháp chủ yếu.../.


Thái Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ