• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Thành ủy Hà Nội: “Trong cuộc chiến chống dịch thì tình nghĩa, nhân văn và sự hợp tác của người dân là rất quan trọng”

Thời sự 10/03/2020 16:18

(Tổ Quốc) - Sáng nay (10/3), Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình. Cùng dự có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Hà Nội đã tận dụng được “thời gian vàng”

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả phòng chống dịch Covid-19 của quận Ba Đình cho đến thời điểm này.  

Bí thư Hà Nội: “Trong cuộc chiến chống dịch thì tình nghĩa, nhân văn và sự hợp tác của người dân là rất quan trọng” - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Khánh

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, về công tác phòng chống dịch Covid-19, dù thành phố đã có dự phòng tất cả các kịch bản nhưng vẫn xảy ra ca bệnh đầu tiên từ bên ngoài vào và lây nhiễm. 

“Thành ủy và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố đánh giá cao nỗ lực của quận Ba Đình trong việc đưa ra các giải pháp cụ thể, căn cơ, áp dụng các kịch bản, cung cấp kịp thời thông tin minh bạch qua đó đã tạo được niềm tin cho xã hội, người dân, góp phần giúp Hà Nội đã tận dụng được thời gian vàng, tạo điều kiện phòng chống dịch cho các địa phương lân cận” - Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội cũng cho rằng, các ca bệnh trên địa bàn quận Ba Đình đã ảnh hưởng đến tâm lý cho người dân. Tuy nhiên, các cơ quan báo chí chính thống đã đưa tin rất kịp thời, đầy đủ, mang tính xây dựng rất cao nên đã lấn át được các thông tin trên mạng xã hội.

Bí thư Vương Đình Huệ cũng cho rằng, vừa rồi Hà Nội đã vận hành rất trơn tru các kịch bản, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ đã truy xuất được các trường hợp F0, F1, F2…Cùng với đó, Quận Ba Đình và phường Trúc Bạch cũng đã đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi bị cách ly.

“Trong cuộc chiến chống dịch thì tình nghĩa, nhân văn và sự hợp tác của người dân là rất quan trọng” - Bí thư Vương Đình Huệ khẳng định.

Được biết, ngày hôm qua (9/3), Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thành lập 5 đoàn kiểm tra về công tác chống dịch Covid-19. Theo đó, 5 đoàn công tác này do 4 đồng chí Thường trực Thành ủy và 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn. Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra các cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

“Hình thức sẽ là kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện, nhân rộng cách làm hay, đồng thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể cấp ủy, chính quyền lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội” - Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Phải có phương án xử lý dứt điểm nhà 8B Lê Trực trước Đại hội Đảng bộ thành phố

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, vụ việc nhà 8B Lê Trực thời gian qua không được xử lý dứt điểm đã gây dư luận không tốt cho thành phố Hà Nội.

Bí thư Hà Nội: “Trong cuộc chiến chống dịch thì tình nghĩa, nhân văn và sự hợp tác của người dân là rất quan trọng” - Ảnh 2.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Khánh

“Hôm qua tôi điện cho Thủ tướng, Thủ tướng nhắc đến vấn đề này và yêu cầu phải xử lý nghiêm” - Bí thư Hà Nội nói và nhấn mạnh: “Trước Đại hội Đảng bộ, quận Ba Đình phải có giải pháp xử lý triệt để vấn đề này”.

Về vấn đề này, Bí thư Vương Đình Huệ cho rằng, ngay giữa Thủ đô mà để xảy ra tình trạng như vậy khiến dư luận rất bức xúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh, an toàn xã hội.

Ngoài ra, những phát ngôn về vấn đề này thời gian qua cũng chưa chuẩn xác. Chính vì vậy, Bí thư Vương Đình Huệ yêu cầu quận Ba Đình cần rà soát để xử lý thấu tình đạt lý trước khi Đại hội Đảng diễn ra.

Nói thêm về nhà 8B Lê Trực, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, ông đã nhiều lần gặp chủ đầu tư của công trình này. Thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục thuyết phục để xử lý dứt điểm, nếu cần thiết sẽ đề nghị Công an thành phố Hà Nội vào cuộc.

Cả thành phố cần có trách nhiệm với Ba Đình và ngược lại

Đánh giá quận Ba Đình có vai trò, vị trí rất quan trọng, là “trung tâm của trung tâm” Thủ đô, nơi tập trung nhiều cơ quan đầu não Trung ương, các tổ chức ngoại giao, đại sứ quán các nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy cần nhận thức sâu sắc về điều này.

Bí thư Hà Nội: “Trong cuộc chiến chống dịch thì tình nghĩa, nhân văn và sự hợp tác của người dân là rất quan trọng” - Ảnh 3.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ tặng nhu yếu phẩm cho phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Ảnh: Minh Khánh

Từ đó xác định tầm nhìn, quan điểm phát triển trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ quận với quyết tâm xây dựng Đảng bộ làm gương cho các đảng bộ khác, xây dựng quận là điển hình về “xanh, sạch, đẹp”, quản lý đất đai, trật tự đô thị và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Vương Đình Huệ cũng lưu ý, cả thành phố phải có trách nhiệm với quận Ba Đình và ngược lại, quận cũng phải nỗ lực xứng đáng với vị trí, vai trò đặc biệt của mình và đáp ứng mong đợi, tin tưởng của thành phố.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn, Ban Thường vụ Quận ủy cần đánh giá, dự báo tác động của dịch và có giải pháp hiệu quả để trước mắt bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; bảo đảm duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành kế hoạch thu chi ngân sách.

Đối với công tác chuẩn bị đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu quận thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Quận ủy phải theo sát tình hình, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy với từng đảng bộ, chi bộ cơ sở; chú ý thực hiện đồng bộ việc tổ chức đại hội với sắp xếp tổ dân phố và thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ