• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo xử lý dứt điểm 8 vụ việc phức tạp tại huyện Ba Vì

Thời sự 16/04/2020 18:26

(Tổ Quốc) - Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Huyện ủy Ba Vì về các nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phát triển toàn diện của huyện này vào sáng 16/4.

Tổ chức xong đại hội đảng bộ cơ sở

Báo cáo tại buổi làm việc này, bà Phùng Tân Nhị - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì cho biết, xác định công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách thời điểm này, huyện đã thành lập 5 tổ công tác, 2 đội đáp ứng nhanh, 1 tổ phòng chống dịch cơ động...để triển khai các biện pháp ứng phó.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo xử lý dứt điểm 8 vụ việc phức tạp tại huyện Ba Vì - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Ba Vì

Cùng với đó, huyện Ba Vì cũng bố trí lực lượng trực 25/24h tại 5 chốt ở đường giao thông tiếp giáp các tỉnh như: Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Ba Vì vẫn chưa phát hiện trường hợp mắc Covid-19.

Về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bà Phùng Tân Nhị cho biết, Huyện ủy Ba Vì đã chỉ đạo tổ chức xong đại hội 462/462 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đại hội điểm cấp cơ sở. Đến nay, 100% cấp ủy Đảng cơ sở trực thuộc đã xây dựng xong văn kiện đại hội.

“Cùng với đó, Huyện ủy Ba Vì cũng đã chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện bảo đảm tiến độ, chất lượng” - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì cho biết.

Rà soát, chủ động chuẩn bị phương án nhân sự lãnh đạo

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, kết quả đạt được của huyện Ba Vì thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng và sự kỳ vọng.

Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ rõ, Ba Vì có tiềm năng lớn về phát triển du lịch, nông nghiệp sinh thái nên cần phải tập trung phát triển mạnh những lĩnh vực này.

Nhấn mạnh về tiềm năng du lịch của huyện Ba Vì đặc sắc, không phải địa phương nào cũng có, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu  người đứng đầu Đảng bộ thành phố chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố sớm rà soát, hoàn thiện quy hoạch huyện Ba Vì, nhất là quy hoạch các vùng trọng điểm phát triển dịch vụ, du lịch của huyện.

Bí thư Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Sở Du lịch Hà Nội nâng cao trách nhiệm, phối hợp với huyện Ba Vì tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vướng mắc liên quan đến các dự án du lịch cụ thể trên địa bàn.

Riêng về nông nghiệp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Huyện ủy Ba Vì tập trung chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản xuất, phấn đấu tăng trưởng 5 - 6% để bù vào cho các huyện khác trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh hiện nay.

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ làm việc cụ thể với huyện Ba Vì để xử lý dứt điểm 8 vụ việc phức tạp trên địa bàn.

“Phải giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đồng thời rà soát, chủ động chuẩn bị phương án nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở các tổ chức cơ sở đản” - Bí thư Hà Nội yêu cầu.

 

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ