• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Hải Phòng: Tạm dừng tặng quà cho người dân dịp 65 năm ngày giải phóng, dành kinh phí chống dịch Covid-19

Thời sự 11/03/2020 09:17

(Tổ Quốc) - Chiều 10/3, Ban Thường vụ Thành ủy họp nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung trình HĐND thành phố tại kỳ họp 13 (bất thường) bàn, thông qua nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế- xã hội thành phố.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành lưu ý, trên cơ sở dự báo tình hình thực tế, sẽ sử dụng hợp lý, có mức độ nguồn kinh phí dự phòng dành cho công tác phòng, chống dịch Covid- 19, số còn lại để dự phòng trong trường hợp dịch bùng phát mạnh hơn. Để bảo đảm đủ kinh phí phòng, chống dịch lâu dài, thành phố sẽ cắt giảm việc tổ chức các lễ hội và giảm chi thường xuyên.

Những ngày qua dư luận xôn xao việc Hải Phòng dự tính dành 269 tỷ đồng mua cốc chén, cờ tặng người dân nhân dịp 65 năm giải phóng thành phố này. Nhiều ý kiến cho rằng việc làm này gây lãng phí và không cần thiết trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát như hiện nay.

Bí thư Hải Phòng: Tạm dừng tặng quà cho người dân dịp 65 năm ngày giải phóng, dành kinh phí chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Báo Hải phòng điện tử

Trước đó, theo Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND thành phố, hiện nay, thành phố Hải Phòng chưa có quy định về cơ chế hỗ trợ riêng cho công tác phục vụ phòng, chống dịch Covid- 19. Việc HĐND thành phố ban hành nghị quyết về một số biện pháp liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid- 19 và ổn định kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố là cần thiết và đúng quy định pháp luật. Do đó, để chủ động ứng phó với diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, Ban cán sự đảng UBND thành phố đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý về chủ trương trình HĐND thành phố tại phiên họp bất thường việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid- 19 và chi phí cách ly y tế, dự kiến giai đoạn 1 (đáp ứng 200 người nhiễm SARS- COV-2) và giai đoạn 2 (đáp ứng thêm 800 người nhiễm SARS- CoV-2) với tổng kinh phí 1.087 tỷ đồng với các mức hỗ trợ cụ thể. 

Nguồn kinh phí từ nguồn thực  hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2020,  từ nguồn kinh phí đã phân bổ để tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2020, tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, tặng quà các hộ gia đình nhân kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng; một phần từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2020.

Về các nhiệm vụ, giải pháp ổn định kinh tế- xã hội, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương tạm dừng công tác chuẩn bị tặng quà các hộ gia đình nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. 

Báo Hải Phòng dẫn thông tin từ cuộc họp cho hay, việc tặng quà các hộ dân thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng là chủ trương đúng, có mục đích, ý nghĩa tốt đẹp, thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền thành phố đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Việc ban hành, thực hiện chủ trương trên là đúng thẩm quyền của thành phố, được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, HĐND thành phố biểu quyết nhất trí thông qua tại Kỳ họp thứ 12 (bất thường) và ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 28- 2- 2020, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID- 19, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương tạm dừng công tác chuẩn bị quà tặng các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng; không tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2020 và gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, ưu tiên kinh phí để sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19.

Tạm dừng không xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án, công trình đầu tư mới

Tại cuộc họp, Ban Cán sự đảng UBND thành phố cũng xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương tạm dừng các hội nghị lớn, các cuộc họp tập trung đông người chưa thực sự cần thiết; tạm dừng việc đi công tác nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian có dịch. 

Trường hợp đặc biệt chỉ được phép đi đến các nước và các vùng lãnh thổ không có dịch và phải báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy, UBND thành phố theo phân cấp xem xét, quyết định. Thành phố tạm dừng không xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án, công trình đầu tư mới.



Thái Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ