• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Hoàng Trung Hải: Sẽ thuê công ty tư vấn độc lập để tính giá thành sản xuất nước sạch ở Hà Nội

Kinh tế 22/11/2019 11:31

(Tổ Quốc) - "Sẽ thuê công ty tư vấn đánh giá, định giá đầu vào giá thành nước sạch ở Hà Nội. Hiện nguồn cung ứng của Hà Nội là 50% nước ngầm và tiến tới sẽ tăng phần nước mặt, tránh hiện tượng sụt lún đất về lâu dài", Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải cho hay.

Thời gian qua, dư luận vô cùng bức xúc về việc nguồn nước sạch Sông Đà bị nhiễm dầu, làm ảnh hưởng tới sức khoẻ, tài chính của hàng triệu người dân Thủ đô. Cùng với đó, việc Hà Nội mua nước sạch của Công ty CP nước mặt sông Đuống với giá cao gấp đôi bình thường cũng khiến dư luận không mấy hài lòng.

Bí thư Hoàng Trung Hải: Sẽ thuê công ty tư vấn độc lập để tính giá thành sản xuất nước sạch ở Hà Nội - Ảnh 1.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải. (Nguồn: Thời báo Tài chính)

Sáng nay, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về giá bán nước sạch, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố sẽ thuê công ty tư vấn độc lập để tính giá thành sản xuất nước sạch. "Sau khi có kết quả tính giá thành thì UBND TP sẽ xem xét và quyết định", ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Việc Công ty Nước mặt Sông Đuống đưa ra giá nước tạm tính là để làm thủ tục với ngân hàng, theo lý giải của ông Hoàng Trung Hải, nếu như các dự án điện thì hồ sơ vay vốn ngân hàng thường làm chặt chẽ ngay từ đầu với giá thành, giá bán, còn dự án nước sông Đuống không nhỏ và cũng không quá lớn nên có thể doanh nghiệp mới đưa ra mức giá tạm tính để làm thủ tục vay vốn.

Theo Bí thư Hoàng Trung Hải, TP Hà Nội đang tính toán, có lộ trình hạn chế khai thác nước ngầm và tiến tới sẽ bỏ vì ô nhiễm môi trường, sụt lún.

Ông Hải ví dụ đồng bằng sông Cửu Long lấy nước ngầm làm nông nghiệp, thuỷ sản đã sụt lún nền đất.

"Hà Nội hiện chưa có hiện tượng này do nền đất cứng hơn đồng bằng sông Cửu Long, nhưng không thể chủ quan. Ở Thái Lan đã có hiện tượng này. Đi trên đường phố Thái một số vị trí có hiện tượng sụt lún", ông Hải nói.

Hiện Hà Nội vẫn còn 50% nước ngầm, ông Hoàng Trung Hải cho biết lộ trình sẽ đẩy tỉ lệ sử dụng nước mặt lên bao nhiêu thì giảm nước ngầm đi bấy nhiêu để tương ứng.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ