• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Huyện Chương Mỹ cần duy trì, thực hiện quyết liệt các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp"

Thời sự 19/03/2020 09:57

(Tổ Quốc) - Sáng nay (19/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Huyện ủy Chương Mỹ. Cùng đi có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Bí thư Hà Nội: "Huyện Chương Mỹ cần duy trì, thực hiện quyết liệt các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp" - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã hoan nghênh về ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Huyện Chương Mỹ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: "Qua nghe báo cáo nhanh từ lãnh đạo Huyện ủy và quan sát trực quan, tôi hoan nghênh sự chủ động, ý thức cao trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện".

Bí thư Hà Nội: "Huyện Chương Mỹ cần duy trì, thực hiện quyết liệt các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp" - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tiếp đó, Bí thư Hà Nội cho biết, thực hiện Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, trong tuần tới, thành phố sẽ ban hành kế hoạch chi tiết các gói giải pháp theo đặc thù của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị, trong bối cảnh khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, huyện Chương Mỹ cần thực hiện quyết liệt, duy trì các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đặt ra, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ khóa XVI của thành phố Hà Nội.

Bí thư Hà Nội: "Huyện Chương Mỹ cần duy trì, thực hiện quyết liệt các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp" - Ảnh 3.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo huyện Chương Mỹ cho biết, cùng với các văn bản chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện cũng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch.

Địa phương cũng thực hiện nghiêm việc tạm dừng các lễ hội trên địa bàn, hạn chế các hoạt động tập trung đông người, các hội nghị lớn; cho học sinh nghỉ học theo đúng chỉ đạo của thành phố; tổ chức vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc; chuẩn bị đẩy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế...

Bí thư Hà Nội: "Huyện Chương Mỹ cần duy trì, thực hiện quyết liệt các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp" - Ảnh 4.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ trao quà cho người nghèo tại huyện Chương Mỹ.

Theo đó, tính đến thời điểm này, huyện Chương Mỹ chưa phát hiện bệnh nhân dương tính với Covid-19. Số người đã kết thúc cách ly là 216 trường hợp, còn lại 40 người đang phải tiếp tục cách ly y tế, trong đó 1 người đang phải cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Về tình hình phát triển kinh tế xã hội, lãnh đạo huyện Chương Mỹ chia sẻ, tổng giá trị sản xuất đạt 23.235 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 đạt 515,09 tỷ đồng, đạt 123% so với chỉ tiêu thành phố giao. Cũng trong năm qua, toàn huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong quý I năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện 172,171 tỷ đồng, đạt 29,5% dự toàn năm. Huyện cũng đang nỗ lực chỉ đạo 2 xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Bí thư Hà Nội: "Huyện Chương Mỹ cần duy trì, thực hiện quyết liệt các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp" - Ảnh 5.

Lãnh đạo Hà Nội trao 10 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Cũng theo lãnh đạo huyện, trong những tháng đầu năm, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, phòng trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được đẩy mạnh, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội đạt nhiều kết quả...

Thực hiện Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 9/1/2020 của UBND thành phố Hà Nội, tính đến ngày 15/3, đã có 19/19 thôn, tổ dân phố hoàn thành sáp nhập. Sau khi sáp nhập giảm 10 thôn, tổ dân phố. Số chi bộ thôn, tổ dân phố giảm từ 216 xuống còn 2016 chi bộ.

Tại buổi làm việc này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã trao tặng 10 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 500 triệu đồng cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ