• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra các dự án trọng điểm của Thủ đô

Thời sự 05/07/2020 13:20

(Tổ Quốc) - Sáng 5/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đi kiểm tra một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô. Cùng đi có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra các dự án trọng điểm của Thủ đô - Ảnh 1.

Trong chuyến đi này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đến động viên tinh thần các công nhân đang thi công tại một số công trình trọng điểm của Thủ đô Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra các dự án trọng điểm của Thủ đô - Ảnh 2.

Ở điểm đầu tiên của chuyến đi này, Bí thư Thành ủy Hà Nội nghe báo cáo về dự án đầu tư mở rộng tuyến đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra các dự án trọng điểm của Thủ đô - Ảnh 3.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối từ nội thành đi sân bay Nội Bài và kết nối các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc với các tỉnh phía Nam.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra các dự án trọng điểm của Thủ đô - Ảnh 4.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đi kiểm tra tiến độ tại dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm. Theo báo cáo từ chủ đầu tư, dự án này có tổng mức đầu tư hơn 222 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra các dự án trọng điểm của Thủ đô - Ảnh 5.

Tại Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm, Chủ đầu tư đưa ra tiến độ hoàn thành vào ngày 1/11/2020. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải nỗ lực hoàn thành vào ngày 2/9/2020 (Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), muộn nhất là vào ngày 10/10/2020 (Ngày Giải phòng Thủ đô).

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra các dự án trọng điểm của Thủ đô - Ảnh 6.

Trong chuyến kiểm tra này, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến 5 dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô là: Dự án đầu tư mở rộng tuyến đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long; Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Văn Huyên; Dự án xây dựng đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2 kết hợp mở rộng đoạn từ Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng; Dự án xây dựng đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm; Dự án xây dựng hoàn chỉnh đường Vành đai 3 kết nối với cao tốc Hà Nội, Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra các dự án trọng điểm của Thủ đô - Ảnh 7.

Tại tất cả các dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã động viên, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công cần nỗ lực trong điều kiện có thể để hoàn thành vượt hoặc đúng tiến độ đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra các dự án trọng điểm của Thủ đô - Ảnh 8.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ngoài việc đảm bảo thi công đúng tiến độ, chủ đầu tư phải đặc biệt quan tâm đến các yếu tố khá như an toàn lao động, cảnh quan xung quanh của dự án.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra các dự án trọng điểm của Thủ đô - Ảnh 9.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà động viên các đơn vị thi công.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ