• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nới lỏng giãn cách xã hội nhưng tuyệt đối không được lơi lỏng

Thời sự 24/04/2020 20:39

(Tổ Quốc) - Đó là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm chiều 24/4.

"Lượng khách du lịch giảm sâu do ảnh hưởng từ COVID-19"

Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn cho biết, về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, toàn hệ thống chính trị Quận Hoàn Kiếm đã tập trung thực hiện tốt 5 giải pháp và phương châm 4 “tại chỗ”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội:  - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Quận đã chỉ đạo UBND 18 phường thành lập các tổ công tác tại địa bàn dân cư với thành phần gồm: Cảnh sát khu vực, cán bộ y tế phường, tổ trưởng dân phố…với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Đồng thời, chỉ đạo thành lập và triển khai 157 tổ rà soát, cách ly người nhập cảnh từ ngày 7/3/2020.

"Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 5 trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID-19, 13 trường hợp từng đến lưu trú. Trong số 1.609 người trên địa bàn quận phải cách ly hiện vẫn có 17 người đang thực hiện cách ly" - Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, trong quý I, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, doanh thu từ các ngành thương mại, khách sạn, nhà hàng, vui chơi giải trí, giáo dục, du lịch giảm mạnh. Đặc biệt, ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh nên lượng khách giảm sâu. Dự kiến, trong 6 tháng đầu năm 2020, khách du lịch đến quận Hoàn Kiếm giảm 66,63% so với cùng kỳ, doanh thu từ lĩnh vực này cũng giảm khoảng 65,92%.

Về thu ngân sách trên địa bàn, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm thông tin, trong quý I đạt hơn 3 ngàn tỷ đồng (tăng 7,4% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, do chịu tác động bởi dịch bệnh COVID-19, dự kiến thực hiện năm 2020 đạt hơn 8,9 ngàn tỷ đồng, hụt thu hơn 1,1 ngàn tỷ đồng.

Về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quận ủy Hoàn Kiếm đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ phường Đồng Xuân, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Ban phục vụ lễ tang thành phố Hà Nội. Tính đến nay, đã có 488/489 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội (đạt tỷ lệ 99,79%).

"Chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh về du lịch, dịch vụ"

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, do nằm ở vị trí trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do những tác động của dịch bệnh Covid-19 nhất là ngành du lịch, kinh doanh và giao thương hàng hóa.

Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đạt được kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nới lỏng giãn cách xã hội nhưng tuyệt đối không được lơi lỏng - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ ra một số hạn chế mà quận Hoàn Kiếm cần khắc phục như vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh về dịch vụ, thương mại và du lịch.

“Các sản phẩm hàng hoá, đặc biệt là các sản phẩm du lịch và lưu niệm chưa phong phú, chưa độc đáo và chưa hấp dẫn được nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước” - Bí thư chỉ rõ.

Cùng với đó, công tác xây dựng quy hoạch phân khu, quy chế quản lý khu phố cũ, khu vực hồ Hoàn Kiếm và các vùng phụ cận, khu vực ngoài đê chưa đáp ứng yêu cầu; việc triển khai đề án giãn dân phố cổ còn chậm.

"Phát triển văn hóa, xã hội phải tương xứng với kinh tế"

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy cho rằng, mặc dù Thủ tướng đã cho phép nới lỏng giãn cách xã hội nhưng quận Hoàn Kiếm tuyệt đối không được lơi lỏng, cần tập trung lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội.

“Quận cần đưa ra các kịch bản để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bền vững. Đồng thời, tháo gỡ các vướng mắc cho môi trường đầu tư kinh doanh cũng như khuyến khích các mô hình kinh doanh công nghệ thời 4.0” - Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị quận Hoàn Kiếm cần chú trọng phát triển văn hóa, xã hội tương xứng với sự phát triển kinh tế. Cùng với đó là thực hiện tốt công tác quản lý, quan tâm đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể.

“Phải xây dựng phong cách ứng xử văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp trong các hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu hội nhập và đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng dịch vụ của nhân dân và du khách quốc tế” - Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu việc xây dựng Văn kiện phải đảm bảo chất lượng, đánh giá sâu sắc, toàn diện.

Cùng với đó, quận cần tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân ngay từ cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là các đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ