• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Thành ủy Hà Nội và TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho cán bộ lão thành cách mạng

Thời sự 18/05/2020 21:11

(Tổ Quốc) - Chiều 18/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vừa Huy hiệu của Đảng cho các cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn.

Hà Nội: Chiều 18/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã đến nhà riêng, trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Văn Thân, đảng viên Chi bộ 9, Đảng bộ phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội và TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho cán bộ lão thành cách mạng - Ảnh 1.

Lão thành cách mạng Nguyễn Văn Thân vui mừng khi gặp Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Trân trọng gắn Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, tấm Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân đồng chí mà còn là niềm vui chung và niềm tự hào của gia đình, họ hàng, của Chi bộ, Đảng bộ quận cũng như Đảng bộ thành phố.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng đối với đồng chí là thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng và nhân dân ta đối với sự đóng góp của đồng chí vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúc đồng chí Nguyễn Văn Thân trường thọ, gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công, đồng chí Vương Đình Huệ mong muốn, với kinh nghiệm thực tiễn, nhiệt huyết cách mạng, đồng chí tiếp tục có những ý kiến đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội và TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho cán bộ lão thành cách mạng - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Văn Thân.

Cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy Hà Nội và đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thân khẳng định sẽ luôn giữ gìn đạo đức người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến hơi thở cuối cùng, tích cực góp phần giữ gìn đoàn kết trong gia đình, trong tổ chức Đảng và trong cộng đồng. Đồng chí tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đất nước ta sẽ ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

TP HCM: Cũng trong chiều 18/5, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM long trọng tổ chức lễ trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Ngô Thị Huệ (Nguyễn Thị Ngởi), phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội và TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho cán bộ lão thành cách mạng - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao huy hiệu 85 năm tuổi đảng cho đồng chí Ngô Thị Huệ. Ảnh: SGGP

Tại buổi lễ này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vinh dự đến thăm và trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Ngô Thị Huệ.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, gởi lời chúc mừng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ trân trọng trước những đóng góp rất ý nghĩa của đảng viên Ngô Thị Huệ đối với đất nước.

Được biết, đồng chí Ngô Thị Huệ (tên khai sinh Nguyễn Thị Ngởi) sinh năm 1918 tại Rạch Giá, là phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội và TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho cán bộ lão thành cách mạng - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo TP chúc mừng đồng chí Ngô Thị Huệ đón nhận huy hiệu 85 năm tuổi đảng. Ảnh: SGGP.

Năm 1936, đồng chí thoát ly gia đình tham gia cách mạng. Năm 1939, đồng chí làm Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Cần Thơ, đến năm 1940 làm Ủy viên liên Tỉnh ủy Hậu Giang (gồm 6 tỉnh miền Tây), Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ miền Nam. Đồng chí là đại biểu Quốc hội 4 khóa, đặc biệt cũng là đại biểu Quốc hội Đại biểu khóa I.

Đồng chí Ngô Thị Huệ sớm tự nguyện dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng, trở thành một đảng viên trung kiên, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong quá trình đấu tranh cách mạng, đồng chí 2 lần bị địch bắt, trong đó có một lần bị kết án tù chung thân.

Năm 1979, đồng chí nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục tham gia công tác củng cố xây dựng Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ TPHCM và công tác phụ nữ Nam bộ. Năm 1994, đồng chí tham gia Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM với các chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch danh dự Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM.

Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ