• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Thành ủy TPHCM: “Ngồi xét kỷ luật các đồng chí của mình xót xa lắm”

Thời sự 23/06/2020 16:59

(Tổ Quốc) - “Việc ngồi xét kỷ luật các đồng chí của mình xót xa lắm nhưng đã vi phạm kỷ luật, có đầy đủ chứng cứ thì phải xử lý. Tinh thần như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói là không có vùng cấm trong công tác này. Chúng ta xử lý tham nhũng ngày càng mạnh hơn…”.

Sáng 23/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM - đơn vị số 5 đã tiếp xúc cử tri quận Tân Bình để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

Thông tin trên Thanhuytphcm.vn, tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đánh giá cao kết quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19 của TPHCM cũng như của cả nước. Cử tri Ngô Đức Hiệp (Phường 12) bày tỏ những ấn tượng về công tác phòng chống dịch COVID – 19 được thực hiện rất khoa học và sát thực tiễn. Các bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn khi thực hiện giãn cách xã hội rất phù hợp. Cùng với việc phòng chống dịch, các cơ sở y tế tại TP đã cứu sống được bệnh nhân mắc COVID – 19 nặng, trong đó có bệnh nhân 91.

Bí thư Thành ủy TPHCM: “Ngồi xét kỷ luật các đồng chí của mình xót xa lắm” - Ảnh 1.

Cử tri phường 8, quận Tân Bình phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh VOV.VN

Cử tri Nguyễn Văn Đô (Phường 9) cho biết, trong hơn 2 tháng qua, cả nước không có ca nhiễm trong cộng đồng là một tín hiệu rất tốt trong khi nhiều người ở nước ngoài vẫn đang mắc bệnh này; dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy thời gian tới cần có giải pháp hiệu quả trong phòng, chống dịch.

Đánh giá về kỳ họp Quốc hội vừa qua, cử tri Nguyễn Văn Đô cho rằng, kỳ họp có nhiều nội dung và thông qua nhiều Luật, trong đó Quốc hội đã biểu quyết thông qua phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA). Đây là nội dung quan trọng hết sức có ý nghĩa cho phát triển kinh tế của đất nước.

Theo VOV.VN, cử tri Nguyễn Thanh Vân, ngụ phường 8, quận Tân Bình bày tỏ bức xúc về vấn đề tham nhũng. Dẫn chứng từ sai phạm về giá mua máy xét nghiệm Covid-19 tại Hà Nội mới đây, cho tới vụ gian lận điểm thi cử tại Sơn La, Hòa Bình trước đó, cử tri Vân cho rằng, pháp luật chưa đủ sức răn đe, biện pháp kỷ luật chưa đủ mạnh. Tại TPHCM, cử tri Vân nhắc lại vụ việc Thủ Thiêm, đề nghị phải truy xét đến cùng chi tiết bản đồ quy hoạch từng công bố bị mất. Cử tri cũng đề nghị trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân TPHCM sắp tới, cần phải sắp xếp, bố trí cán bộ có đức, có tài ra làm việc.

Theo Thanhuytphcm.vn, phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và cảm ơn các ý kiến của cử tri quận Tân Bình. Trao đổi về công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TPHCM cùng cả nước đã tạo nên kết quả đáng trân trọng trong phòng chống dịch COVID – 19. Ở nước ta, Chính phủ sớm có chủ trương theo dõi dịch bệnh từ tháng 1/2020.

Trong phòng chống dịch, TP cũng chỉ đạo cụ thể; triển khai những công việc chưa có kinh nghiệm. TP đã có quyết định đúng và góp phần để các địa phương khác cùng thực hiện. Cụ thể, TP là địa phương đề nghị việc tạm ngừng hoạt động những dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch. Trong công tác phòng chống dịch, TP đã luôn đeo bám và dám chịu trách nhiệm. Cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng lòng của người dân TP, sự chia sẻ các đơn vị liên quan để giúp công tác phòng chống dịch đạt được những kết quả như hôm nay. "Việc giám sát những đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh là rất quan trọng. TP đã làm tốt việc này, sắp tới cần tiếp tục làm tốt công tác này", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Theo VOV.VN, trả lời cử tri, về vấn đề tham nhũng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Thời gian qua, việc xử lý tham nhũng ngày càng mạnh hơn, quyết liệt hơn. Hàng chục cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý đã bị xử lý, từ kỷ luật, cảnh cáo, cách chức, cho đến ra tòa án. Đây là điều rất đau buồn, xót xa nhưng cán bộ vi phạm đến mức phải kỷ luật, có đầy đủ chứng cứ thì phải xử lý, như tinh thần Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói là không có vùng cấm.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, với đà xử lý ngày càng mạnh thì chắc chắn tham nhũng phải giảm và sắp tới việc thanh tra, kiểm tra còn làm quyết liệt hơn nữa. Khi xảy ra vụ việc thì có người phải chịu trách nhiệm, đó là người trực tiếp vi phạm, trên nữa là cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Bí thư Thành ủy TPHCM: “Ngồi xét kỷ luật các đồng chí của mình xót xa lắm” - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Thanhuytphcm.vn dẫn lời của Bí thư Thành ủy TPHCM: "Hàng chục cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý bị xử lý từ cảnh cáo, cách chức cho đến phải ra tòa án. Đây là việc rất buồn nhưng vẫn phải làm. Có đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, tướng lĩnh cũng đã bị xử lý kỷ luật. Việc ngồi xét kỷ luật các đồng chí của mình xót xa lắm nhưng đã vi phạm kỷ luật, có đầy đủ chứng cứ thì phải xử lý. Tinh thần như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói là không có vùng cấm trong công tác này. Chúng ta xử lý tham nhũng ngày càng mạnh hơn. Với đà này chắc chắn tham nhũng sẽ giảm đi. Việc phát hiện qua Nhân dân, qua thanh tra, kiểm tra và sắp tới việc thanh tra, kiểm tra được làm quyết liệt hơn. Khi xảy ra tham nhũng người trong cuộc vi phạm và cấp ủy chính quyền các cấp cũng phải chịu trách nhiệm".

Cũng theo Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân, riêng với TP có Quy định 1374, khi tiếp nhận ý kiến của người dân thông qua 4 nguồn tin thì cấp ủy của đơn vị có địa chỉ đó phải có chỉ đạo xử lý. Trong hơn 2 năm xử lý hàng ngàn nguồn tin như vậy. "Chống tham nhũng là một quá trình nhưng chưa bao giờ việc chống tham nhũng được làm quyết liệt như bây giờ. Tôi tin rằng những người có nguy cơ đi vào con đường này sẽ được cảnh tỉnh ngày càng nhiều hơn", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết.

P.V (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ