• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam: Triển khai hiệu quả kịch bản ứng phó, quyết tâm ngăn chặn thành công đợt dịch

Thời sự 08/08/2020 20:32

(Tổ Quốc) - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp chỉ đạo hoạt động phòng chống dịch bệnh; huy động toàn hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống dịch ở mức cao nhất...

Ngày 08/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 18 huyện, thị, thành phố về công tác phòng chống dịch.

Tại điểm cầu tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường tham dự và chỉ đạo cuộc họp.

Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh thời gian qua; đồng thời có các kiến nghị liên quan đến kinh phí phòng dịch, bổ sung nhân lực y tế, thiếu sinh phẩm xét nghiệm...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường biểu dương tinh thần làm việc của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và các địa phương. Trên tinh thần Chỉ thị 56 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp chỉ đạo hoạt động phòng chống dịch bệnh; huy động toàn hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống dịch ở mức cao nhất; cán bộ, công chức, đảng viên phải nêu gương trong việc phòng chống dịch; dừng tổ chức các cuộc họp không thật sự cần thiết, tiến đến tổ chức các cuộc họp, làm việc trực tuyến.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam: Triển khai hiệu quả kịch bản ứng phó, quyết tâm ngăn chặn thành công đợt dịch - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường (phải) trong một lần đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng yêu cầu: Các địa phương triển khai có hiệu quả kịch bản ứng phó, bình tĩnh, chủ động, quyết tâm ngăn chặn thành công đợt dịch này, không để dịch lây lan trên diện rộng. Theo đó, 3 điều cần tập trung trong thời điểm này là tập trung truy vết F1, F2; ngăn chặn kịp thời; khoanh vùng cách ly. Tùy theo vùng báo động, các địa phương thực hiện phương châm "4 tại chỗ" phù hợp. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, phát động toàn dân nêu cao ý thức phòng dịch. Tổ giám sát cộng đồng phải tăng cường "đi từng ngõ, gõ từng nhà", để mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch.

Yêu cầu ngành y tế phải xây dựng quy chế về áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, như đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, hạn chế người chăm sóc, người vào thăm… tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

Công an, Sở Thông tin và Truyền thông xử lý kiên quyết đối với người trốn khỏi nơi cách ly; xử phạt hành chính đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và các trường hợp đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh theo quy định…

Sở Tài chính phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường thanh quyết toán, tạm ứng kinh phí để giải quyết nhu cầu mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm phát hiện bệnh, không để ách tắc, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ y tế phải kịp thời để động viên tinh thần đội ngũ này.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục và các địa phương, đơn vị phải đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đề nghị các địa phương nhanh chóng triển khai các công tác phòng chống dịch trong lúc cao điểm hiện nay.

Riêng đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, các địa phương có điểm thi (12 huyện, thành phố không thực hiện giãn cách) cần đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sai sót nào trong kỳ thi, đặc biệt chú trọng đến các biện pháp phòng chống dịch tại điểm thi.

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ