• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Xuân Anh: “Cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, khắc phục tình trạng thông tin một chiều”

Thời sự 09/06/2017 07:31

(Tổ Quốc) - "Các cơ quan ban ngành, chính quyền thành phố cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, khắc phục tình trạng thông tin một chiều; phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc…".

Đó là phát biểu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tại Hội nghị chuyên đề về công tác tư tưởng do Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức vào ngày 8/6.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, công tác tư tưởng thời gian qua trên địa bàn thành phố và quán triệt, triển khai nhiệm vụ, giải pháp về công tác tư tưởng trong thời gian tới.

Trước những thông tin gây phức tạp và hoang mang dư luận thời gian qua trên địa bàn thành phố, Bí thư Nguyễn Xuân Anh đề nghị các cơ quan ban ngành, chính quyền thành phố cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, khắc phục tình trạng thông tin một chiều…

Đặc biệt phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, chủ động tháo gỡ, giải tỏa nghi ngại lo lắng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường đoàn kết nội bộ và niềm tin của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về công tác tư tưởng do Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức vào ngày 8/6. Ảnh: T.Hà

“Những thông tin tốt, sự thật khách quan thì cần được chuyển tải công bằng. Mình đánh giá sự kiện nổi cộm, nhạy cảm...phải có thông cáo báo chí hoặc tổ chức một cuộc họp báo.

Phản ứng của chúng ta thời gian vừa qua rất là chậm. Mình đúng nhưng vì không cung cấp kịp thời, đến khi mình đưa ra thì mang tính chất đối phó, vá víu, không chủ động”, Bí thư Xuân Anh cho biết.

Dẫn ví dụ vấn đề Quy hoạch phát triển tổng thể khu du lịch Quốc gia Sơn Trà, theo Bí thư Xuân Anh thì đây là những vụ việc thuộc về lịch sử để lại nhưng gần đây lại được xới lên gây hoang mang dư luận.

Theo Bí thư Xuân Anh, trước khi có Đề án qui hoạch Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà thì một số dự án đã được cấp phép từ trước năm 2013.

“Chỉ trong hơn một tháng qua, có hơn 200 bài báo nói về Sơn Trà. Phần lớn có nội dung phản ứng, phê phán gay gắt gây ra dư luận không tốt đến chính quyền thành phố”, Bí thư Xuân Anh nói và cho biết để khắc phục những hạn chế trong công tác tư tưởng, yêu cầu các cấp ủy Đảng phải xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác xây dựng Đảng hằng năm; khắc phục tình trạng thông tin đơn điệu, một chiều; xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng.

Một góc TP Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

Các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về thành quả phát triển mà thành phố vừa đạt được như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu cả nước năm thứ 4 liên tiếp - PV), xếp hạng cải cách hành chính cấp tỉnh, chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số quản trị hành chính công…của Đà Nẵng nhiều năm liền dẫn đầu toàn quốc.

Sử dụng thông tin tăng trưởng kinh tế, số lượng khách du lịch đến Đà Nẵng ngày càng tăng, môi trường sống ngày càng cải thiện, an ninh trật tự được bảo đảm, bộ mặt đô thị thay đổi hàng ngày…để phản bác những thông tin thiếu khách quan.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin - Truyền thông phải làm tốt hơn công tác tham mưu định hướng dư luận, chủ động, không để dư luận dẫn dắt đưa vào tình huống đối phó một cách bị động.

Lực lượng Công an thành phố cần tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến dư luận xã hội, tham mưu có hiệu quả biện pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch.

“Từ nay đến cuối năm, cần tăng cường công tác tư tưởng, góp phần định hướng dư luận xã hội, có tính thuyết phục cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tập trung các giải pháp hoàn thành mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đặc biệt là tổ chức tốt sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Đ.Hoàng - T.Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ