• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bị tố mua bằng: Chủ tịch Quận Hoàng Mai nói gì?

Giáo dục 23/04/2019 20:02

(Tổ Quốc) - Liên quan đến thông tin sử dụng bằng “ma”, chiều 23/4, lần đầu tiên Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đã chính thức lên tiếng với báo chí.

Bị tố mua bằng thạc sĩ: Chủ tịch Quận Hoàng Mai nói gì? - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu trả lời thông tin bằng cấp của mình.

Theo Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai, năm 2008, Đại học Quốc gia Hà Nội có chiêu sinh khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh nên ông cùng một số người khác đã liên hệ để đăng ký tham gia chương trình học.

Trong quá trình theo học, ông Hiếu đã được nhiều giáo sư, tiến sĩ hàng đầu của toàn quốc giảng dạy. Chương trình học này theo ông Hiếu đã trang bị nhiều kiến thức rất tốt cho các học viên.

Tuy nhiên, vấn đề là trong quá trình học, các học viên không có thông tin gì về trường liên kết với Đại học Quốc gia Hà Nội. Phải đến năm 2016 – 2017 thì ông Hiếu mới biết là nếu theo học trường liên kết thì phải kiểm tra với Cục Khảo thí (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Khi chủ động hỏi Cục Khảo thí thì Cục này đã thông tin lại rằng, tấm bằng này chưa đủ điều kiện nên ông Hiếu đã báo cáo lại tổ chức về vấn đề bằng cấp.

"Tôi khẳng định việc đi học của tôi là người thực việc thực chứ không hề có chuyện mua bằng. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra và chúng tôi đều có điểm danh trong quá trình học, bảng điểm rõ ràng. Luận văn tốt nghiệp cũng đảm bảo nên tôi được nhận bằng" – Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai nói.

Ông Hiếu cũng cho rằng, việc không được công nhận bằng là vấn đề về thủ tục, chính sách và việc của Trường Đại học Quốc gia với trường liên kết. Nếu không được công nhận thì ông Hiếu cũng sẵn sàng không khai trong lý lịch nữa.

Về lùm xùm liên quan đến chuyện bằng cấp, Chủ tịch Quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu khẳng định đây là lần đầu tiên ông công khai với báo chí.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ