Bị xì lốp xe khi tới chơi nhà bạn gái, thiếu niên rủ 10 người dùng kiếm truy sát nam nhân viên ở Sài Gòn

(Tổ Quốc) - Cường tới nhà bạn gái chơi thì xe bị xì nên nghi ngờ Sơn là thủ phạm rồi dẫn tới mâu thuẫn. Bực tức, thiếu niên kéo gần 10 người mang theo kiếm tới quán nhậu nơi Sơn làm việc truy sát anh này.

Ngày 30/5, Công an quận 1, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Mạnh Cường (16 tuổi), Tạ Quang Phú (16 tuổi, cùng ngụ quận 1), Hồ Bảo Huy (18 tuổi, ngụ quận 3), Phạm Quốc Vinh (18 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Cù Khánh Duy (17 tuổi, ngụ quận 1), Tất Vinh Long (19 tuổi, ngụ quận 5), Huỳnh Kim Long (18 tuổi, ngụ quận 8) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, tối 22/5, 1 nhóm thanh thiếu niên (khoảng 10 người) mang theo kiếm dài đi trên nhiều xe máy tới trước quán nhậu C.T. nằm ở đường Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM. Vừa tới nơi, nhóm xuống xe nhìn thấy Nguyễn Thanh Sơn (17 tuổi, ngụ quận 1, là nhân viên của quán) thì xông vào đuổi chém.

Nhiều thực khách cùng nhân viên thấy nhóm thanh thiếu niên dữ tợn nên tìm cách bỏ chạy tán loạn ra bên ngoài. Sơn bỏ chạy vào bên trong thì nhóm này đuổi theo chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương rồi tẩu thoát. Sơn được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện và báo công an.

Bị xì lốp xe khi tới chơi nhà bạn gái, thiếu niên rù bạn tìm tới quán nhậu dùng kiếm truy sát nam nhân viên ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hình ảnh camera an ninh ghi nhận cảnh nhóm dùng kiếm truy sát nam nhân viên quán.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét. Sơn với nhiều vết chém ở đầu, tay, lưng… được cấp cứu điều trị nên qua cơn nguy hiểm. Kết quả giám định Sơn với tỷ lệ thương tích là 11%. Qua làm việc với công an, Sơn nhận diện 1 người trong nhóm là Cường.

2 ngày sau, Cường cùng Phú, Phạm Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) tới công an trình diện. Từ khai báo của cả 3, công an bắt thêm Huy, Vinh, Duy, Vinh Long, Kim Long và thu 3 cây kiếm và một số hung khí.

Bước đầu, nhóm khai nhận hành vi phạm tội. Trước đó, Cường đi xe máy tới nhà bạn gái là N.K.A. (16 tuổi) nằm trên đường Nguyễn Trung Ngạn, quận 1 (cũng gần nhà Sơn) chơi. Sau đó, Cường ra lấy xe máy về thì thấy bánh xe bị xì lốp nên nghi ngờ là do Sơn thực hiện nên nói chuyện rồi dẫn tới mâu thuẫn trên mạng.

Sau đó, Cường nhận được tin nhắn của bạn nói Sơn đang tìm đánh nên điện thoại rủ Phú, Duy tìm đánh Sơn trước để dằn mặt. Cường tìm hiểu thì được biết Sơn làm nhân viên của quán nhậu C.T..

Khoảng 19h ngày 22/5, Cường nói Phú, Duy tập trung nhà Huy để lấy kiếm. Trên đường Cường đi tới thì gặp Vinh Long nên rủ cùng tham gia. Khi tới nhà Huy có thêm Kim Long, Tuấn, Vinh nên Cường kể lại cho nghe và rủ đi tìm Sơn "nói chuyện". Tuấn đứng ngoài coi xe nên không biết về sự việc. Sau đó, nhóm thủ kiếm, hung khí chở nhau trên xe máy đi tới quán nhậu C.T..

Bị xì lốp xe khi tới chơi nhà bạn gái, thiếu niên rù bạn tìm tới quán nhậu dùng kiếm truy sát nam nhân viên ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Kiếm cùng hung khí thu giữ.

Khoảng 20h10 cùng ngày, nhóm tới trước quán thì thấy Sơn nên xông vào đuổi chém. Sơn thấy nhóm Cường cầm kiếm, hung khí nên bỏ chạy vào trong quán và trốn vào nhà vệ sinh. Nhiều thực khách cùng nhân viên quán thấy nhóm thanh thiếu niên dữ tợn nên bỏ chạy ra bên ngoài thoát thân.

Vinh Long đuổi theo dùng kiếm đập bể kính của nhà vệ sinh mở vào bên trong. Phú dùng kiếm chém vào đầu, tay của Sơn. Nạn nhân hoảng sợ chạy ra cửa sau của quán thì bị Vinh, Kim Long dùng kiếm chém vào lưng. Sơn với vết thương gắng bỏ chạy hô hoán được 1 đoạn thì nằm gục. Lúc này, nhóm Cường vội ra xe tẩu thoát. Sơn được người dân đưa đi cấp cứu điều trị ở bệnh viện.

Căn cứ kết quả điều tra, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với 7 đối tượng về hành vi "Cố ý gây thương tích". Riêng Tuấn không hay biết việc Cường rủ đi "truy sát" Sơn và chỉ đi theo không tham gia trực tiếp nên công an không xử lý hình sự.

Minh Tuệ

Tin mới