• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Biện hộ lý do ám sát tướng Iran trước Liên Hợp Quốc, Mỹ dọa tiếp tục hành động "rắn"

Thế giới 09/01/2020 12:28

(Tổ Quốc) - Đại sứ Mỹ lý giải hành động giết tướng Iran là được Hiến chương Liên Hợp Quốc chấp nhận và vì mục đích tự vệ.

Reuters đưa tin, hôm thứ tư (8/1), Mỹ đã nói với Liên Hợp Quốc rằng, việc sát hại tướng Iran Qassem Soleimani là tự vệ và thề sẽ tiếp tục hành động tại Trung Đông "nếu cần thiết" để bảo vệ nhân lực và lợi ích của Mỹ.

Trong một lá thư gửi tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Mỹ Kelly Craft cho hay, Mỹ cũng "sẵn sàng tham gia không điều kiện tiên quyết vào các cuộc đàm phán nghiêm túc với Iran, với mục tiêu ngăn chặn các nguy cơ đang được mở rộng đe dọa tới hòa bình và an ninh quốc tế hoặc leo thang đến từ chính quyền Iran".

Biện hộ lý do ám sát tướng Iran trước Liên Hợp Quốc, Mỹ dọa tiếp tục hành động "rắn" - Ảnh 1.

Iran tấn công tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ Al-Asad và Erbil có hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq (ảnh: Reuters)

Theo ông Craft, vụ ám sát Tướng Solemani tại Baghdad hôm thứ sáu (3/1) là được chấp thuận theo như Điều khoản 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. "Mỹ đang chuẩn bị để tiến hành thêm các hành động trong khu vực nếu cần thiết để tiếp tục bảo vệ nhân lực và lợi ích của mình", lá thư khẳng định.

Điều 51 yêu cầu các quốc gia phải "ngay lập tức báo cáo" cho 15 thành viên của Hội đồng Bảo an về bất kỳ các biện pháp được thực hiện để triển khai quyền tự vệ. Năm 2014, nước Mỹ đã sử dụng Điều 51 để biện hộ cho quyết định tấn công vào nhóm khủng bố IS tại Syria.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran đang ở đỉnh điểm căng thẳng sau cái chết của người đứng đầu lực lượng tinh nhuệ thuộc Vệ binh Cách mạng, Tướng Soleimani. Hôm 7/1, Iran đã phóng đi hàng loạt quả tên lửa đạn đạo vào hai hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq là Al-Asad và Erbil. Không có thương vong về người nào được ghi nhận.

Tuy nhiên, các động thái tiếp diễn sau đó của giới lãnh đạo hai bên được cho là dấu hiệu thể hiện, cả Washington và Tehran đang tìm cách "xuống thang" xoa dịu xung đột, cũng như không muốn có thêm tấn công trong tương lai gần.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 8/1, Tổng thống Trump tuyên bố, "Iran dường như đang từ bỏ", đồng thời nhấn mạnh sẽ áp dụng thêm các lệnh trừng phạt kinh tế cho Cộng hòa Hồi giáo.

Về phần mình, trong một bài phát biểu khác cùng ngày 8/1, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei nói, nếu xét về mặt trả đũa, cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ Mỹ là chưa đủ, nhưng "điều quan trọng là sự hiện diện của Mỹ [tại Trung Đông] nên chấm dứt".

MInh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ