• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Biên phòng Quảng Trị chung tay, tiếp sức cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào chống dịch

Thời sự 12/04/2020 18:22

(Tổ Quốc) - Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Đồn Biên phòng Hướng Lập (huyện Hướng Hóa) vừa hỗ trợ cho người dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào và lực lượng bảo vệ biên giới nước tiếp giáp gạo, vật tư y tế, nước sạch để chung tay, tiếp sức chống dịch Covid-19.

Biên phòng Quảng Trị chung tay, tiếp sức cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào chống dịch - Ảnh 1.

Ngày 12/4, tại khu vực biên giới Việt - Lào ở tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã tổ chức tặng quà cho người dân Lào dọc biên và lực lượng bảo vệ biên giới nước tiếp giáp.

Biên phòng Quảng Trị chung tay, tiếp sức cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào chống dịch - Ảnh 2.

Biên phòng Quảng Trị chung tay, tiếp sức cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào chống dịch - Ảnh 3.

Biên phòng Quảng Trị chung tay, tiếp sức cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào chống dịch - Ảnh 4.

Được biết, từ lúc cửa khẩu và các đường mòn lối mở do Đồn Biên phòng Hướng Lập - Biên phòng Quảng Trị quản lý phải thắt chặt để chống dịch Covid-19, người dân 2 bên biên giới gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất, sinh hoạt. Hoạt động tặng quà này nhằm "tiếp sức" cho người dân và lực lượng bảo vệ biên giới nước tiếp giáp trong việc chống lại dịch bệnh.

Biên phòng Quảng Trị chung tay, tiếp sức cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào chống dịch - Ảnh 5.

Thượng tá Trần Tuấn Anh - Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị cho biết, vào những năm trước cũng khoảng thời gian này Biên phòng Quảng Trị đều có các hoạt động ghé thăm, tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới Lào chúc mừngTết Bunpimay Lào. Nhưng năm nay vì lý do dịch bệnh, 2 bên chỉ có thể gặp và chào nhau bằng điều lệnh tại cột mốc biên giới. "Với những món quà là các nhu yếu phẩm, vật tư y tế, chúng tôi muốn chia sẻ khó khăn với người dân nước bạn để cùng nhau chung tay chống dịch, giúp bạn cũng là giúp mình", Thượng tá Trần Tuấn Anh nói.

Biên phòng Quảng Trị chung tay, tiếp sức cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào chống dịch - Ảnh 6.

Biên phòng Quảng Trị chung tay, tiếp sức cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào chống dịch - Ảnh 7.

Cụ thể, món quà lần này là 1.000 chiếc khẩu trang y tế, 150 chai nước rửa tay sát khuẩn, 50 bộ đồ bảo hộ y tế cùng 500kg gạo hỗ trợ cho các lực lượng làm công tác phòng dịch Covid-19 dọc biên tiếp giáp với các xã do Biên phòng Hướng Lập quản lý.

Biên phòng Quảng Trị chung tay, tiếp sức cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào chống dịch - Ảnh 8.

Ngoài món quà kể trên, 1 tấn gạo cũng được Biên phòng Quảng Trị trao cho người dân 3 bản A Via (cụm bản La Cồ), Tà Pọong, Cóc Rạc (thuộc cụm bản Pha Băng) của huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào.

Biên phòng Quảng Trị chung tay, tiếp sức cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào chống dịch - Ảnh 9.

Tiếp nhận món quà từ Đồn biên phòng Hướng Lập, Biên phòng Quảng Trị, ông Bouakham Senebouttalath - Đại đội phó Đại đội 321 lực lượng bảo vệ biên giới nước tiếp giáp gửi lời cảm ơn và cho biết, đây là món quà rất ý nghĩa, rất quý giá trong thời điểm hiện tại.

Biên phòng Quảng Trị chung tay, tiếp sức cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào chống dịch - Ảnh 10.

Vật tư y tế, gạo, và nước lọc được các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Hướng Lập vận chuyển đến cột mốc biên giới để trao cho lực lượng bảo vệ biên giới nước tiếp giáp và người dân Lào.

Biên phòng Quảng Trị chung tay, tiếp sức cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào chống dịch - Ảnh 11.

Biên phòng Quảng Trị chung tay, tiếp sức cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào chống dịch - Ảnh 12.

Biên phòng Quảng Trị chung tay, tiếp sức cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào chống dịch - Ảnh 13.

Sau khi được trao, món quà này sẽ được vận chuyển về điểm tập trung ở bên kia biên giới rồi phân phát đều cho người dân và các lực lượng ở Lào.

Biên phòng Quảng Trị chung tay, tiếp sức cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào chống dịch - Ảnh 14.

Được biết, dịp này lực lượng Biên phòng Quảng Trị và Đồn biên phòng Hướng Lập cũng trao tặng 2 tấn gạo cho 2 người dân xã Hướng Việt và Hướng Lập, 500kg gạo cho bản kết nghĩa Tà Păng (xã Hướng Lập). Toàn bộ kinh phí được cán bộ chiến sĩ ở Biên phòng Hướng Lập ủng hộ ngày lương, bên cạnh đó là phối hợp với Biên phòng Quảng Trị vận động từ các mạnh thường quân.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ