Biểu tượng LMHT Trung Quốc để lại lá thư đẫm nước mắt rồi giải nghệ: Tạm biệt thanh xuân, có lẽ đến đây kết thúc rồi!

(Tổ Quốc) - Người chơi xạ thủ được cho là xuất sắc nhất lịch sử Trung Quốc tuyên bố sẽ không thi đấu chuyên nghiệp nữa vì lý do sức khỏe.

Mùa giải vừa rồi Uzi, ngôi sao số một của Royal Never Give Up phải nghỉ thi đấu khá nhiều vì chấn thương tay. Nhiều người lo lắng cho vị trí của anh nhưng cũng có người khẳng định rằng Uzi của RNG là bất khả xâm phạm.

Nhưng hôm nay, ngôi sao sinh năm 1997 đưa ra quyết định gây sốc. Anh sẽ rời khỏi RNG, cũng như chấm dứt luôn sự nghiệp tuyển thủ của mình.

Biểu tượng LMHT Trung Quốc để lại lá thư đẫm nước mắt rồi giải nghệ: Tạm biệt thanh xuân, có lẽ đến đây kết thúc rồi! - Ảnh 1.

"Tôi bị áp lực lớn quanh năm, bị béo phì, bị tiểu đường, rối loạn sức khỏe... Đó là những lý do khiến tôi đưa ra quyết định đường đột này", Uzi viết trong tâm thư.

"Trong thời gian qua tôi nỗ lực thay đổi cách sống từng chút một nhưng không có kết quả. Bác sĩ bảo nếu tôi không ngừng lại ngay lập tức, các triệu chứng xấu sẽ xuất hiện ngày càng nhanh và nghiêm trọng hơn. Dễ thấy điều kiện cơ thể không cho tôi cơ hội để tiếp tục nữa rồi".

"Đến đây là kết thúc rồi! Tạm biệt thanh xuân, 2012-2020".

Trong bức thư chia tay NHM, Uzi còn nhắc đến chấn thương vai và bắp tay hành hạ anh trong suốt 3 năm trở lại đây. Theo bác sĩ, Uzi năm nay 23 tuổi nhưng sở hữu tay của một người... gần 50 tuổi. Đến nay họ vẫn chưa thể lý giải được tại sao lại xảy ra trường hợp hi hữu đến vậy.

Biểu tượng LMHT Trung Quốc để lại lá thư đẫm nước mắt rồi giải nghệ: Tạm biệt thanh xuân, có lẽ đến đây kết thúc rồi! - Ảnh 2.

Uzi, tượng đài LMHT Trung Quốc giải nghệ ở tuổi 23.

Người bình thường chỉ cần tránh hoạt động nhiều ở phần tay là có thể sống tốt. Nhưng với Uzi, anh đương nhiên không thể tiếp tục làm một tuyển thủ LMHT với đôi tay như vậy.

Uzi được mệnh danh là "vua về nhì". Anh mất gần 5 năm mới tìm kiếm được danh hiệu vô địch Trung Quốc đầu tiên dù luôn nằm trong top những tuyển thủ hàng đầu. Vào năm 2018, anh suýt hoàn tất Cú Ăn Ba vĩ đại, vô địch LPL, MSI nhưng bất ngờ "ngã ngựa" ở Chung Kết Thế giới.

Chưa rõ sau khi giải nghệ Uzi sẽ làm gì. Anh chỉ tuyên bố rằng mình sẽ tiếp tục gắn bó với tổ chức RNG.

PHỤNG HIẾU

Tin mới