Bình Dương: 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được đưa vào khu giám sát tập trung

(Tổ Quốc) - 2 người Trung Quốc ban đầu dự định đưa vào trạm y tế địa phương nhưng sau đó được chuyển đến khu cách ly giám sát tập trung tỉnh bố trí tại Trường Quân sự tỉnh Bình Dương.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đặng, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết thông tin này vào chiều 22/2.

Theo bác sĩ Đặng, này 21/2 ông có nhận thông tin về 2 trường hợp công dân Trung Quốc về thị xã Tân Uyên nhưng không khai báo. Hai người này nhập cảnh trái phép từ Kiên Giang và đang ở trọ tại Bình Dương.

Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm y tế địa phương đã phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức rà soát tìm kiếm.

Bình Dương: 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được đưa vào khu giám sát tập trung - Ảnh 1.

Những trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng dịch đều được đưa vào khu cách ly giám sát tập trung theo quy định.

Hai người Trung Quốc sau đó được đưa đi kiểm tra tình trạng sức khỏe và hiện chưa phát hiện bất thường.

Ban đầu, cơ quan chức năng dự định đưa hai đối tượng vào cách ly giám sát tại một trạm y tế ở địa phương. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng là hai công dân Trung Quốc được chuyển đến Khu cách ly tập trung của tỉnh bố trí tại Trường Quân sự tỉnh Bình Dương.

Đến nay, tỉnh Bình Dương vẫn chưa có người nhiễm Covid-19. 4 trường hợp nghi ngờ đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Bình Dương: 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được đưa vào khu giám sát tập trung - Ảnh 2.

Hoàng Lê

Tin mới