• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bình Dương: 59 di tích đã được xếp hạng tính đến hết năm 2019

Văn hoá 12/12/2019 16:12

(Tổ Quốc) - Đây là một trong những kết quả nổi bật được nêu ra tại Báo cáo Công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Sở VHTTDL Bình Dương.

Thời gian qua, toàn ngành đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và các sự kiện chính trị của địa phương, trong đó nổi bật là công tác phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2019.

Phong trào "TDĐKXDĐSVH" và công tác gia đình tiếp tục được triển khai nhân rộng tại các địa phương, gắn kết và lồng ghép các hoạt động của phong trào với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và các phong trào yêu nước khác; các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích từ cấp tỉnh đến cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và tập luyện thể dục thể thao của cộng đồng. 

Bình Dương: 59 di tích đã được xếp hạng tính đến hết năm 2019 - Ảnh 1.

Cắt băng khánh thành bia Di tích Quốc gia tại Đình thần Dĩ An/Nguồn: Báo Bình Dương

Tính đến hết năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 59 di tích đã được xếp hạng (13 di tích cấp quốc gia, 46 di tích cấp tỉnh). Bảo tàng tỉnh, Nhà truyền thống và các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh mở cửa đón hơn 156.168 lượt khách tham quan.

Nhiều giải thể thao phong trào được tổ chức lồng ghép gắn với "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân"; vị trí thể thao thành tích cao của tỉnh tiếp tục được khẳng định trong khu vực Đông Nam bộ và toàn quốc.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh du lịch cũng có mức tăng trưởng ổn định. Ước tổng lượt khách du lịch trong năm 2019 đạt 5.150.000 lượt (đạt 100% kế hoạch năm), trong đó có 367.000 lượt khách quốc tế, 4.783.000 lượt khách nội địa, riêng Khu du lịch Đại Nam Văn hoá, Du lịch, Thể thao đạt 2.100.000 lượt; doanh thu du lịch ước đạt 1.440.000 tỷ đồng (đạt 101,4% kế hoạch năm).

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ