• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bình Dương: Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019

Văn hoá 04/04/2019 07:35

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 1372/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Môi trường)

Thông qua việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam (21/4) nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; tôn vinh người đọc và những người tham gia trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữ, quảng bá sách.

Đồng thời qua đó nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, huy động sự tham gia của cộng đồng và mọi nguồn lực xã hội trong việc đầu tư phát triển văn hóa đọc và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6.

Các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4/2019. Các hoạt động chính của Ngày sách Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 16 - 26/4/2019, với các hoạt động giao lưu tác giả, tọa đàm, giới thiệu sách, họp mặt kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam, tổ chức các gian hàng triển lãm, trưng bày sách hay, sách đẹp, giới thiệu sách, bán sách giá ưu đãi..

Trong đó, tại hệ thống trường học sẽ phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường, tổ chức các câu lạc bộ về sách trong các hoạt động ngoại khóa như: giới thiệu sách, vẽ tranh theo sách, kể chuyện theo sách, bài cảm nhận về tác phẩm; phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở, hỗ trợ cho các trường học vùng khó khăn; tổ chức các hình thức sự kiện khác nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh; phát động hưởng ứng tìm hiểu trưng bày sách, giới thiệu góc sách và cuốn sách yêu thích...

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam tại Thư viện tỉnh và trong toàn hệ thống thư viện công cộng: Tổ chức triển lãm sách, giao lưu tác giả, tác phẩm; tổ chức các hội thi tuyên truyền, giới thiệu về sách; hướng dẫn kỹ năng đọc, chọn sách phù hợp cho từng đối tượng bạn đọc lồng ghép nội dung tuyên truyền việc học và đọc sách; phối hợp với hệ thống Bưu điện văn hóa xã để chuyển tải sách đến với người dân ở các vùng nông thôn;

Ở các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đoàn thể, tùy theo đặc thù tổ chức Ngày sách Việt Nam với các hình thức: giao lưu, nói chuyện chuyên đề gắn với sinh hoạt chính trị và các hoạt động văn hóa; tổ chức phát động phong trào đọc sách gắn với các hoạt động văn hóa; tổ chức phát động phong trào đọc sách gắn với các hoạt động đoàn thể, sinh hoạt hội; hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng như: Trao tặng sách cho các đơn vị khó khăn, các đơn vị làm nhiệm vụ tại địa bàn, đem sách tặng người bệnh, người cao tuổi, người khuyết tật…

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Ngày Sách Việt Nam được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng, đảm bảo có tính thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Lan Phạm

NỔI BẬT TRANG CHỦ