• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bình Dương: Quản lý và tổ chức tốt lễ hội dân gian

Văn hoá 26/02/2020 17:02

(Tổ Quốc) - Quản lý và tổ chức tốt lễ hội dân gian, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh thực hiện nhiều chuyên đề văn hóa dân gian, “Tuần lễ áo dài” tại Bình Dương diễn ra từ ngày 2 đến 8-3 là những tin văn hóa nổi bật tại Bình Dương hôm nay.

Quản lý và tổ chức tốt lễ hội dân gian

Năm nay kế hoạch tổ chức các lễ hội dân gian, hoạt động vui chơi giải trí có nhiều thay đổi do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo tổ chức lễ hội của TP.Thủ Dầu Một đã có những thay đổi tích cực để bảo đảm an toàn, vệ sinh và trật tự trị an cho du khách...

Các hoạt động quản lý và tổ chức lễ hội căn cứ kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, tổ chức lễ hội và hoạt động tín ngưỡng tại các khu di tích đầu năm 2020 trên địa bàn các huyện, thị, thành phố. Từ kế hoạch này, Phòng Văn hóa - Thông tin TP.Thủ Dầu Một đã triển khai công tác quản lý, tổ chức lễ hội và hoạt động tín ngưỡng tại các di tích trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua.

Bình Dương:  Quản lý và tổ chức tốt lễ hội dân gian - Ảnh 1.

Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh minh họa - Nguồn: Vntrip.vn

Theo phòng Văn hóa - Thông tin TP.Thủ Dầu Một, tính đến nay trên địa bàn thành phố có 5 di tích cấp quốc gia, 6 di tích cấp tỉnh, 12 đình thần, 22 miếu, 39 chùa và tịnh xá. Trong đó, một số cơ sở có tổ chức lễ hội dân gian có tính chất quy mô, rộng rãi như: Miếu bà Thiên Hậu Phú Cường (chùa Bà Thiên Hậu), miếu Bà Thiên Hậu (phường Hiệp An), miếu Bà Thiên Hậu (phường Hòa Phú), Thanh An tự, Phước An miếu… Các đình thần thì tổ chức cúng lệ hàng năm và cúng lệ Kỳ yên (3 năm đáo lệ) như: Đình thần Phú Thọ, đình thần Chánh Mỹ, đình thần Tân An…

Năm nay, các lễ hội được dừng tổ chức hoặc quy mô nhỏ hơn. Thành phố chủ động triển khai thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm lễ hội Rằm tháng giêng năm 2020 trên địa bàn thành phố. Ban tổ chức lễ hội cũng đã xử lý các đối tượng có hành vi chèo kéo, ép buộc khách mua hàng hóa, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua trên địa bàn.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, thành phố hạn chế tập trung đông người và không tổ chức hoạt động lễ hội Rằm tháng giêng. Tuy nhiên, tại các cơ sở thờ tự, người dân vẫn đến thắp hương nhưng số lượng hạn chế và công tác thông tin tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 vẫn thực hiện thường xuyên. Trong đó, tập trung nhất là việc tuyên truyền vệ sinh phòng, chống dịch bệnh. Thành phố đã thực hiện 4 băng rôn, 12 panô lưu động, xe thông tin lưu động thường xuyên phát loa tuyên truyền tại khu vực đông dân cư, nơi tổ chức lễ hội (phát thanh thường xuyên tại khu vực lễ hội miếu Bà Thiên Hậu Phú Cường) về thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong lễ hội. Các nội dung tuyên truyền tập trung như: Không đốt vàng mã tại nơi diễn ra lễ hội, không xin xăm, bói toán mê tín dị đoan, không ăn xin, không bỏ tiền vào mâm đĩa, nơi thờ cúng, không đổi tiền lẻ, không chèo kéo khách tại nơi tổ chức lễ hội. Bảo đảm thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn, bảo vệ di tích, danh thắng, tài sản Nhà nước, tài sản cá nhân, bảo đảm an toàn cho du khách ...

Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TP.Thủ Dầu Một tổ chức 14 lượt, phối hợp Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức 5 đợt kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trong thời gian diễn ra lễ hội. Kết quả thu giữ 520 tờ rơi quảng cáo các loại, 800 tờbướm tử vi. Tuần tra hơn 150 lượt, nhắc nhở 17 trường hợp không được thực hiện hành vi chèo kéo khách, 9 cơ sở dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ ăn uống không niêm yết giá theo quy định. Lập biên bản xử lý 5 đối tượng chiếm dụng lòng đường, hè phố làm nơi trông giữ xe.

"Tuần lễ áo dài" tại Bình Dương diễn ra từ ngày 2 đến 8-3

Hưởng ứng hoạt động "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh đã phát động "Tuần lễ áo dài" diễn ra từ ngày 2 đến 8-3.

Theo đó, Hội LHPN tỉnh đề nghị các cấp hội triển khai đến 100% cán bộ hội chuyên trách thực hiện và khuyến khích 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện "Tuần lễ áo dài". Đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động nữ trên địa bàn tỉnh mặc áo dài trong các hoạt động ở công sở, trường học, đơn vị, các sự kiện trong gia đình, xã hội... nhằm khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa áo dài Việt Nam trong mỗi phụ nữ, người dân, hướng tới đề xuất công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho học sinh và sinh viên trong tỉnh nhằm khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách đối với thanh thiếu niên nhi đồng do Thư viện Bình Dương tổ chức.

Tất cả học sinh, sinh viên đều có thể tham gia hội thi với hình thức giới thiệu sách hay và hiến kế để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Ban tổ chức sẽ tuyển chọn và trao giải cho các thí sinh có bài thi xuất sắc vào tháng 5-2020, đồng thời gửi bài thi tham gia cấp Trung ương. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải cấp Trung ương sẽ diễn ra vào tháng 9-2020.

62 tác giả tham gia cuộc thi sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, báo chí

Năm 2019, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Dương đã triển khai cuộc thi sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Bình Dương.

Sau thời gian triển khai, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã nhận 201 tác phẩm của 62 tác giả là hội viên thuộc các chuyên ngành: Âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn xuôi, thơ, sân khấu. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã tổng hợp và báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã họp xét và thống nhất chọn 15 tác phẩm gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương để tổ chức thẩm định xếp giải. Dự kiến, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới.

Ngành Văn hóa - Thông tin TP.Thuận An: Đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ

Phòng Văn hóa - Thông tin TP.Thuận An vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Theo kế hoạch, trong năm 2020, ngành văn hóa - thông tin thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của người dân trên địa bàn, như tổ chức các hoạt động lễ hội phục vụ lễ công bố TP.Thuận An; tuần lễ văn hóa du lịch, ẩm thực vào dịp tết Đoan Ngọ tại khu vực Cầu Ngang (phường Hưng Định). Dịp này, 4 cá nhân được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh thực hiện nhiều chuyên đề văn hóa dân gian

Những năm qua, các thành viên chuyên ngành văn hóa dân gian thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đều hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - giáo dục nên thuận lợi trong việc tiếp cận, nghiên cứu vốn di sản văn hóa dân gian đa dạng, phong phú của tỉnh Bình Dương.

Chi hội Văn nghệ dân gian hiện có 9 thành viên. Bằng nhiều hình thức, phối hợp, cộng tác, liên kết, lồng ghép nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, phổ biến văn hóa dân gian trong các chương trình kinh tế - xã hội địa phương, các hội viên đã thực hiện những đề tài, công trình khoa học, có những bài nghiên cứu tham dự một số hội thảo khoa học, các hội viên đã thực hiện 16 công trình của các tác giả: Nguyễn Hiếu Học, Trần Hạnh Minh Phương, Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Thị Lan… Các tác phẩm được đăng thường xuyên trên các tạp chí khoa học, văn nghệ và phổ biến tại các hội thảo chuyên đề trong và ngoài tỉnh.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ