• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bình Thuận: Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng đón gần 92 ngàn lượt khách

Du lịch 01/07/2019 11:47

(Tổ Quốc) - Theo báo cáo của Ban quản lý điểm du lịch Bàu Trắng, trong 6 tháng đầu năm 2019, điểm tham quan du lịch sinh thái Bàu Trắng (Bắc Bình, Bình Thuận) đã đón gần 92.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm các dịch vụ độc đáo và hấp dẫn, duy trì tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ 2018.

Bình Thuận: Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng đón gần 92 ngàn lượt khách - Ảnh 1.

Du khách chơi trượt cát.

Trong đó, khách nội địa chiếm khoảng 70%, số còn lại là khách quốc tế với phần đông là khách châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc, Nga, Đức, Mỹ, lượng khách quốc tế được đánh giá là đang tăng dần vào những tháng vào hé. Bên cạnh những nét đẹp kỳ thú của đồi cát, hồ nước và không gian thiên nhiện đặc trưng miền nắng gió, điểm tham quan Bàu Trắng tiếp tục là lựa chọn của du khách trong và ngoài nước còn do các sản phẩm hấp dẫn như các loại xe địa hình trên cát, trò chơi trượt cát, dịch vụ chèo thuyền kayak trên hồ, cưỡi đà điểu…

Bình Thuận: Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng đón gần 92 ngàn lượt khách - Ảnh 2.

Chèo thuyền du ngoạn hồ sen.

Một điểm cộng nữa của điểm tham quan Bàu Trắng là tình hình trật tự luôn ổn định, môi trường du lịch luôn được đảm bảo xanh - sạch, giá cả dịch vụ hợp lý và luôn bán đúng giá niêm yết. Bên cạnh đó, Ban quản lý điểm du lịch còn thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tăng cường kiểm tra, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo ổn định cho hoạt động du lịch và an toàn cho du khách tham quan. Ông Becker (du khách Đức), cho biết: "Chúng tôi rất ấn tượng với vẻ kỳ thú của những đồi cát cũng như sự an toàn, sạch đẹp của điểm tham quan dù khách rất đông. Bàu Trắng, Mũi Né rất đặc biệt sơ với các điểm du lịch khác của Việt Nam mà chúng tôi đã tham quan. Chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại".

Bình Thuận: Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng đón gần 92 ngàn lượt khách - Ảnh 3.

Du khách tham quan rất đông.

Với môi trường, Ban quản lý xây dựng các phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, nhất là môi trường khi mùa mưa đến, tăng cường công tác vệ sinh trên đồi cát và các khu vực tham quan, trồng thêm nhiều cây xanh, lắp đặt thêm thùng rác công cộng, bảng chỉ dẫn và nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh chung, nâng cấp nhà vệ sinh hiện có và xây dựng phương án xây mới hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ du lịch.

Nguyên Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ