• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bình Thuận phát triển sâu rộng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Văn hoá 13/05/2020 15:00

(Tổ Quốc) - Phát triển sâu rộng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020"; Đưa vào hoạt động Trạm Thông tin hỗ trợ du khách Đồi Dương là những điểm tin văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật tại Bình Thuận.

Bình Thuận phát triển sâu rộng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn:covatvietnam.info)

Phát triển sâu rộng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, sau 10 năm triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có bước phát triển sâu rộng.

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, đoàn thể, cùng với sự đồng thuận hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, đều khắp. Thông qua việc thực hiện Phong trào, quyền làm chủ của nhân dân, trách nhiệm công dân và cộng đồng dân cư được khơi dậy.

Thông qua việc thực hiện các nội dung của Phong trào, các cộng đồng dân cư đã phát huy được sức mạnh nội sinh trong xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần, thực hiện  chính sách đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, ổn định trật tự an toàn xã hội. Nhiều địa bàn đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân lao động; môi trường xã hội có sự thay đổi theo hướng tích cực, đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện và từng bước được nâng lên.

Nội dung, tiêu chí phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, chương trình xây dựng nông thôn mới và các phong trào khác... đã có tác động sâu sắc đến nhiều mặt của đời sống xã hội; truyền thống đoàn kết được phát huy; môi trường văn hóa được cải thiện; làm thay đổi diện mạo nông thôn và đô thị; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày được cải thiện, trở thành động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững an ninh - trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Ban Chỉ đạo phong trào các cấp thường xuyên được củng  cố, duy  trì hoạt động, tăng cường kiểm tra đôn đốc, bám sát địa bàn để chỉ đạo phong trào. Ban vận động các thôn  -  khu phố tổ chức việc đánh giá bình xét, công nhận các danh hiệu phong trào tuân thủ theo đúng quy trình, đã tác động đến phong trào chuyển biến theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào thực chấ t. Thiết chế văn hóa  -  thể thao được quan tâm xây dựng, nâng cấp, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân sinh hoạt văn hóa, tập luyện thể dục, thể thao.

Tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020"

UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 1734/KH-UBND ngày 11/5 Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh.

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020 được xây dựng và triển khai với mục đích: Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân dẫn đến thành công, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện Chiến lược, đề xuất, kiến nghị để xây dựng Chiến lược phát triển thể dục, thể thao giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, đánh giá, điều chỉnh và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách, phương thức thực hiện và các căn cứ để xây dựng Chiến lược phát triển thể dục, thể thao tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 phù hợp với thực tế, yêu cầu phát triển đất nước và tình hình quốc tế trong giai đoạn mới.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, việc tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020 phải được triển khai nghiêm túc trên toàn tỉnh, từ cơ quan quản lý Nhà nước đến các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục thể thao.

Bình Thuận phát triển sâu rộng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. (Nguồn: nhandan.com.vn)

Nội dung tổng kết thiết thực, phản ánh đúng thực tế, khách quan, trung thực, toàn diện, sâu sắc, có đánh giá cụ thể, không làm theo hình thức thống kê, báo cáo thành tích. Trong đó tập trung đánh giá sâu những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân dẫn đến thành công, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chiến lược; Đề xuất, kiến nghị mục tiêu, giải pháp, cơ chế, chính sách, phương thức thực hiện để xây dựng Chiến lược phát triển thể dục, thể thao tỉnh Bình Thuận đến năm 2030.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành đánh giá, tổng kết tại đơn vị mình. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các câu lạc bộ, liên đoàn, hội, hiệp hội thể thao tỉnh xây dựng báo cáo đánh giá tổng kết chiến lược. Đồng thời, căn cứ kết quả tổng kết chiến lược của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, các địa phương, các câu lạc bộ, liên đoàn, hội, hiệp hội thể thao tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND tỉnh sẽ tiến hành tổng kết với quy mô cấp tỉnh.

Theo kế hoạch, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương tổ chức hội nghị tổng kết chiến lược vào tháng 7/2020; Hội nghị tổng kết toàn tỉnh sẽ tiến hành trong tháng 9/2020, sau đó sẽ gửi báo cáo tổng kết cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trạm Thông tin hỗ trợ du khách Đồi Dương chính thức đi vào hoạt động

Nhằm hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu về thông tin giúp khách du lịch chủ động trong chuyến tham quan du lịch tại Bình Thuận, ngày 12/5, Trạm Thông tin hỗ trợ du khách Đồi Dương (công viên Đồi Dương, đường Lê Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã chính thức đi vào hoạt động – Thông tin trên Cổng Thông tin Sở VHTTDL Bình Thuận cho biết.

Trạm Thông tin hỗ trợ du khách Đồi Dương trực thuộc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận mở cửa hoạt dộng từ sáng đến chiều tối tất cả các ngày trong tuần với nhiệm vụ cung cấp thông tin về các tour, tuyến du lịch, các địa chỉ thắng cảnh, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa cần tham quan; thông tin các sự kiện du lịch, lễ hội truyền thống nổi bật của địa phương, những thông tin tiện ích hỗ trợ du khách; các ấn phẩm du lịch như bản đồ, cẩm nang hướng dẫn du lịch, tập gấp giới thiệu sản phẩm du lịch, quà tăng du lịch, Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch.

Bình Thuận phát triển sâu rộng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" - Ảnh 3.

Trạm Thông tin hỗ trợ du khách Đồi Dương đi vào hoạt động góp phần hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu về thông tin giúp khách du lịch chủ động trong chuyến tham quan du lịch tại Bình Thuận. (Nguồn: svhttdl.binhthuan.gov.vn)

Bên cạnh trực tiếp tư vấn, hỗ trợ du khách, nhân viên trực tại Trạm Thông tin hỗ trợ du khách Đồi Dương còn trực tiếp tiếp nhận yêu cầu, kiến nghị của du khách nhằm hỗ trợ trong những trường hợp cần trợ giúp khẩn cấp như tai nạn, trộm cắp, dịch vụ kém chất lượng, vệ sinh môi trường, chèo kéo, chặt chém du khách.

Ngoài ra, hoạt động nghiệp vụ tại Trạm Thông tin hỗ trợ du khách Đồi Dương còn hướng đến thực hiện các loại hình dịch vụ hỗ trợ du lịch có thu phí như: tư vấn du lịch, trưng bày và bán các sản phẩm lưu niệm, đặc sản vùng, miền của Bình Thuận; nhận đặt tour, đặt vé máy bay, tàu xe, nhà hàng, đặt chỗ khách sạn, các dịch vụ city tour, dịch vụ vận chuyển du lịch...

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ