• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bloomberg: Ông Biden cho biết sẽ chưa dỡ bỏ hàng rào thuế quan với Trung Quốc

Thời sự 02/12/2020 15:47

(Tổ Quốc) - "Tôi sẽ không thực hiện bất cứ nước đi nào ngay lập tức, thậm chí là kể cả với hàng rào thuế quan. Tôi sẽ phải xem xét rất kỹ lưỡng những lựa chọn của mình", Ông Biden nhấn mạnh.

Theo hãng tin Bloomberg, ông Joe Biden đã từng tuyên bố với tờ New York Times rằng sẽ chưa dỡ bỏ hàng rào thuế quan cũng như không thúc đẩy một hiệp định thương mại song phương mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện.

Cụ thể, ông Bide cho rằng mình sẽ không vội vàng đi đến một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, vốn đã hoàn thiện giai đoạn 1 vào đầu năm nay.

"Tôi sẽ không thực hiện bất cứ nước đi nào ngay lập tức, thậm chí là kể cả với hàng rào thuế quan. Tôi sẽ phải xem xét rất kỹ lưỡng những lựa chọn của mình", Ông Biden nhấn mạnh.

Ông Biden nói rằng mình sẽ phải xem xét lại toàn bộ chiến lược của Mỹ với thương mại Trung Quốc cũng như tham khảo ý kiến từ các đồng minh Châu Âu lẫn Châu Á trước khi đưa ra một phương án hoàn thiện.

Bloomberg: Ông Biden cho biết sẽ chưa dỡ bỏ hàng rào thuế quan với Trung Quốc - Ảnh 1.

Nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ chỉ bằng 44% so với cam kết từ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

"Tôi cho rằng chiến lược tốt nhất với Trung Quốc hiện nay là tập hợp các đồng minh lại thành một chiến tuyến", Ông Biden nhận định.

Ngay sau tuyên bố của ông Biden, đồng Nhân dân tệ đã giảm giá so với đồng USD.

Trước đó vào tháng 1/2020, Mỹ và Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận thương mại tự do giai đoạn 1. Phía Trung Quốc cam kết sẽ mua 200 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn thành chúng. Số liệu mới nhất tính đến cuối tháng 10/2020 cho thấy Trung Quốc nhiều khả năng chỉ hoàn thành được 44% cam kết trên trong năm nay.

Hiện cả Mỹ và Trung Quốc đang bỏ dở cam kết thỏa thuận trên do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và bầu cử.

Sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ông Biden cho biết sẽ đàm phán với Trung Quốc về các vấn đề như ăn cắp sở hữu trí tuệ, thiên vị cho các công ty nội địa cũng như việc buộc nhiều hãng công nghệ Mỹ phải chuyển giao kỹ thuật.

Đồng thời, ông Biden cũng tỏ ý sẽ đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng lẫn giáo dục để nền kinh tế có thể cạnh tranh với Trung Quốc.

Băng Tâm

NỔI BẬT TRANG CHỦ