• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bloomberg: Việt Nam thoát khỏi 'bẫy du lịch Covid-19', là hình mẫu để các quốc gia khác noi theo

Chuyện kinh doanh 08/06/2020 07:16

(Tổ Quốc) - Với việc chống dịch thành công và sớm mở lại du lịch nội địa, Bloomberg cho rằng Việt Nam nên là hình mẫu để phần còn lại của thế giới noi theo.

Việt Nam đang tiến trước một bước so với những quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á trong cuộc đua mở cửa trở lại sau dịch cho khách du lịch.

Du khách quốc tế đã giảm 98% vào tháng 5 so với kỷ lục ghi nhận được vào năm 2019. Tuy nhiên, nhờ thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh, du lịch nội địa đang bắt đầu khởi động lại.

So với đó, Thái Lan vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp quốc gia còn một số quốc gia khác trong khu vực thì mới chỉ dần dỡ bỏ những lệnh hạn chế một cách chậm chạp. Việc sẵn sàng mở cửa trở lại sẽ giúp rất nhiều cho việc phục hồi kinh tế của Việt Nam và có thể khuyến khích việc suy nghĩ lại về những ưu tiên trong ngành nghỉ dưỡng.

Với một quốc gia gần 100 triệu dân, Việt Nam như một hình mẫu thành công hiếm có trong đại dịch. Số liệu chính thức ghi nhận 329 trường hợp mắc Covid-19 và không có ca tử vong. Điều đó phản ánh quyết định đóng cửa biên giới nhanh chóng, sẵn sàng cách ly hàng nghìn người và đạt được tỷ lệ xét nghiệm ấn tượng là hoàn toàn đúng đắn. Lệnh phong tỏa ở đây chỉ tồn tại gần 1 tháng, và kể từ giữa tháng 4, tất cả các ca nhiễm mới đều là từ nước ngoài về và được cách ly ngay khi nhập cảnh. Trái lại, Thái Lan có gần 3.100 ca nhiễm, Philippines có trên 20.000 ca nhiễm và Singapore là 37.000 ca.

Kết quả chống dịch hiệu quả biến Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép người dân du lịch trong nước trở lại. Dù du lịch chiếm 9% trong tổng nền kinh tế trị giá 260 tỷ USD - phần nhỏ hơn Thái Lan - nơi ngành công nghiệp du lịch chiếm 1/5 GDP. Tuy nhiên, du lịch vẫn là ngành tạo ra 5 triệu việc làm, nhất là những người có trình độ thấp. Chiến dịch "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" được tung ra ngay khi các hãng hàng không được mở lại các đường bay trong nước như bình thường.

Bloomberg: Việt Nam thoát khỏi bẫy du lịch Covid-19, là hình mẫu để các quốc gia khác noi theo - Ảnh 1.

Năm ngoái, có 85 triệu khách du lịch trong nước - chiếm hơn 80% tổng lượng khách - một con số khá lớn dù số tiền chi tiêu của nhóm này ít hơn nhóm khách nước ngoài.

Chuyên gia của Bloomberg đánh giá xu hướng khuyến khích du lịch nội địa của Việt Nam mang tính cẩn trọng hơn so với một số quốc gia châu Âu đang chạy đua đến những tháng cao điểm du lịch mùa hè bằng việc mở "hành lang du lịch" với một số quốc gia láng giềng.

Hơn nữa, một nghiên cứu được công bố vài tuần trước bởi Tập đoàn Thiên Minh nói rằng xu hướng bây giờ là khách du lịch thích những kỳ nghỉ ngắn gần nhà, trên bãi biển hay hòa mình vào thiên nhiên và tránh phải đi máy bay. Khuyến mại và cam kết bảo đảm an toàn sẽ là những nhân tố chủ chốt thúc đẩy hoạt động du lịch.

Vậy còn khách quốc tế thì sao? Bao giờ có thể đón trở lại? Chắc phải cần vài tháng nữa mới có thể trả lời câu hỏi này mặc dù các hãng hàng không đã bắt đầu chuẩn bị cho các chuyến bay quốc tế. Nhìn vào Việt Nam có thể mường tượng ra việc phải mất bao lâu để đưa nền công nghiệp du lịch trị giá 9 nghìn tỷ USD của toàn cầu hoạt động trở lại. Hiện tại, một vài nước đã ký những thỏa thuận song phương, ưu tiên khách công tác trước.

Những cạm bẫy vẫn có ở khắp mọi nơi. Ai sẽ đến đầu tiên và khi nào? Ken Atkinson - một chuyên gia trong ngành hiện là Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn Du lịch Việt Nam đã chỉ ra rằng cần phải đưa ra những yêu cầu khách quan như việc 1 tháng không có ca lây nhiễm cộng đồng là một ví dụ.

Các quốc gia cũng kiểm soát dịch tốt như Hàn Quốc hay New Zealand nói rằng họ cũng sẽ tiên phong trong vấn đề này. Đầu tiên là tập trung cho khách Trung Quốc, Đông Nam Á để tập trung cho kỳ nghỉ "Tuần vàng" bắt đầu từ tháng 10.

Có khả năng là một sự mở lại trước với những địa danh như đảo Phú Quốc. Khách du lịch sẽ không muốn bị cách ly dài nhưng việc xét nghiệm là chắc chắn cần thiết, cả lúc đến và đi.

Dẫu vậy, với Việt Nam, và cả Đông Nam Á, "trong cái rủi vẫn có cái may". Khu vực này vốn là nạn nhân của chính thành công của du lịch hàng loạt. Việc đóng cửa vịnh Maya vào năm 2018 ở Thái Lan đã trở thành cảm hứng cho bộ phim The Beach. Tiếp đó thiên đường biển Boracay ở Philippines cũng trở thành điểm đến tiếp theo phải đóng cửa để dọn sạch.

Một sự mở cửa trở lại có ý thức về sức khoẻ, quan tâm tới hệ sinh thái, tập trung vào những khách du lịch độc lập có biên lợi nhuận cao có thể giúp tạo nên một tương lai bền vững hơn.

Vân Đàm

NỔI BẬT TRANG CHỦ