• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ Ngoại giao lên tiếng về bản đồ thềm lục địa tại Biển Đông của Malaysia

Thế giới 09/01/2020 17:28

(Tổ Quốc) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 9/1 cho hay, Việt Nam bảo lưu quyền chủ quyền đối với thềm lục địa mở rộng bên ngoài 200 hải lí khu vực giữa Biển Đông như đã nêu tại Công hàm gửi Liên hợp quốc năm 2009.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc bản đồ giới hạn vùng thềm lục địa ở Biển Đông mà Malaysia đệ trình lên Liên hợp quốc liệu có tranh chấp với Việt Nam hay không, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng ngày 9/1 cho biết: Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Là quốc gia thành viên UNCLOS 1982, Việt Nam được hưởng đầy đủ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển của mình được xác lập phù hợp với UNCLOS.

Bộ Ngoại giao lên tiếng về bản đồ thềm lục địa tại Biển Đông của Malaysia - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Việt Nam bảo lưu quyền chủ quyền đối với thềm lục địa mở rộng bên ngoài 200 hải lí khu vực giữa Biển Đông như đã nêu tại Công hàm gửi Ủy ban ranh giới thềm lục địa năm 2009, Người phát ngôn khẳng định.

Ngày 12/12/2019, Malaysia đã chính thức đệ trình lên Liên Hợp Quốc yêu cầu xác lập giới hạn thềm lục địa của nước này trên Biển Đông.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ