• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Mỹ bán 6 trinh sát cơ không người lái cho Việt Nam

Thế giới 06/06/2019 17:22

(Tổ Quốc) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 6/6 trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin giao thương vũ khí giữa Mỹ và Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị xác minh thông tin Mỹ bán 6 trinh sát cơ không người lái cho Việt Nam, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng được triển khai phù hợp theo đúng các thỏa thuận đạt được như Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2011 và Tuyên bố về tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2015.

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Mỹ bán 6 trinh sát cơ không người lái cho Việt Nam - Ảnh 1.

Máy bay không người lái ScanEagle. Nguồn: Boeing

Trước đó, truyền thông quốc tế đã đăng tải nhiều thông tin về việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bán các máy bay không người lái cho một số nước Đông Nam Á. Cụ thể, tờ Defense Post dẫn thông cáo ngày 31/5 của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, thương vụ có tổng trị giá gần 48 triệu USD sẽ cung cấp 34 máy bay không người lái (UAV) ScanEagle cho bốn nước Đông Nam Á, gồm: Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ