• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ Ngoại giao thông tin về việc Apple nhắm tới Việt Nam khi tranh chấp thương mại Mỹ- Trung đang hồi gay cấn

Kinh tế 20/06/2019 17:15

(Tổ Quốc) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 20/6 đã thông tin cho báo chí về vấn đề này.

Tại cuộc họp báo thường kì ngày 20/6, phóng viên đã nêu ra câu hỏi rằng tập đoàn Apple của Mỹ đang có ý định chuyển một bộ phận sản xuất từ Trung Quốc sang Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, vậy thì giữa Apple và Việt Nam đã có thỏa thuận gì về vấn đề này chưa?

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, chưa có thông tin về việc Apple có thỏa thuận với Việt Nam và sẽ chuyển câu hỏi đến các cơ quan liên quan như Bộ Công Thương.

Bộ Ngoại giao thông tin về việc Apple nhắm tới Việt Nam khi tranh chấp thương mại Mỹ- Trung đang hồi gay cấn - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng khẳng định, Việt Nam hoan nghênh đầu tư, kinh doanh từ nước ngoài tại Việt Nam, trên cơ sở tôn trọng đầy đủ các quy định của Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Về thông tin hàng hóa Trung Quốc gắn mác hàng Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ bị phát hiện, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chính phủ Việt Nam kiên quyết ngăn chặn và sẽ xử lí nghiêm khắc các hành vi gian lận thương mại, hàng hóa nước ngoài dưới danh nghĩa hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường khác.

Thông tin trên báo chí trong những ngày qua, Tổng cục Hải quan của Việt Nam đang có những bước đi cụ thể để ngăn chặn các hành vi như vậy và bảo vệ ngành sản xuất trong nước, theo Người phát ngôn.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ