• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Đại học và hai Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Giáo dục 24/04/2019 11:12

(Tổ Quốc) - Bộ GDĐT vừa có Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên và bổ nhiệm lại hai Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngày 23/4, trường Đại học Thái Nguyên đã tổ chức lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các cán bộ lãnh đạo nhà trường nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, tại Quyết định số 03/QĐ-BGDĐT ngày 03/1/2019, Bộ trưởng Bộ GDĐT bổ nhiệm ông Phạm Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên.

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Đại học và hai Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Hải An trao Quyết định bổ nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên Phạm Hồng Quang (ảnh: VGP)

Cùng đó, tại các Quyết định số 808/QĐ-BGDĐT ngày 01/4/2019, Bộ trưởng Bộ GDĐT bổ nhiệm lại PGS.TS Nguyễn Hữu Công giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Và Quyết định số 809/QĐ-BGDĐT ngày 01/4/2019, Bộ trưởng Bộ GDĐT bổ nhiệm lại PGS.TS Trần Viết Khanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Tới dự buổi lễ và trao quyết định bổ nhiệm, Thứ trưởng Lê Hải An đã phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ lãnh đạo Đại học Thái Nguyên được bổ nhiệm lần này. Thay mặt lãnh đạo Bộ GDĐT, Thứ trưởng chúc mừng các cán bộ của Đại học Thái Nguyên đã được tập thể sư phạm của đại học, Ban cán sự Đảng bộ Bộ GDĐT tin tưởng, giao trọng trách bổ nhiệm chức vụ ngày hôm nay.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các lãnh đạo mới được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Thứ trưởng Lê Hải An yêu cầu trong thời gian tới, các cán bộ lãnh đạo Đại học Thái Nguyên tập trung vào xây dựng tập thể sư phạm thành một khối đoàn kết vững chắc. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, tập trung huy động các nguồn đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, phòng thí nghiệm, khai thác tốt cơ sở vật chất hiện có để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh gắn kết các hoạt động của nhà trường với nhu cầu phát triển của tỉnh Thái Nguyên, của vùng và của cả nước. Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp với trường đại học, tạo hệ sinh thái cho sinh viên khởi nghiệp, sáng tạo; Đẩy mạnh kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo, tập trung đầu tư, vun cao một số ngành đào tạo là thế mạnh của Đại học Thái Nguyên để tiếp tục khẳng định vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Q.Nga (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ