Bo Shop chia sẻ những tác hại của việc dùng son fake, son nhái

Quang Vũ | 13-08-2020 - 13:19 PM

(Tổ Quốc) - Son fake xuất hiện tràn lan trên thị trường gây hoang mang cho người dùng. Nếu chẳng may vớ phải son nhái thì tác hại để lại thật khủng khiếp. Vậy làm sao để chọn mua son môi chất lượng?

Thực trạng son fake trên thị trường mỹ phẩm hiện nay

Trên thị trường mỹ phẩm hiện nay, tình trạng son môi "thật giả lẫn lộn" đang hoành hành và xảy ra ngày một nhiều gây ra không ít khó khăn cho phái đẹp trong việc chọn mua son. Có thể thấy tình trạng son fake, son trộn hiện nay đeo mác cực tinh vi, khó phát hiện bằng mắt thường. Son giả với bao bì gần như giống hệt son thật, sử dụng hình ảnh son chính hãng để quảng bá, thậm chí còn nhái cả mã vạch cùng những lời mời gọi cực hấp dẫn nhằm đánh lừa khách hàng.

Bo Shop chia sẻ những tác hại của việc dùng son fake, son nhái   - Ảnh 1.

Son fake luôn được bày bán tràn lan, khó kiểm soát

Không những vậy, son fake còn được bán một cách công khai trên mạng xã hội, chợ đầu mối, chợ sinh viên, thậm chí là ở trung tâm lớn,.... người tiêu dùng khó kiểm soát được chất lượng sản phẩm, mức độ nguy hiểm của nó. Mặt khác, một vài shop mỹ phẩm gắn mác "chính hãng" nhưng trà trộn giữa hàng thật và giả vào bán khiến không ít khách hàng mất lòng tin. 

Nếu như bạn chỉ mới chập chững bước vào thế giới skincare, làm đẹp thì việc bị lừa là khó tránh khỏi. Mặt khác, một số ít người vì cả tin và ham rẻ, mặc dù thấy có sự bất thường trong giá cả nhưng cứ nghĩ mình mua được hàng thật với "giá hời" nên vẫn vô tư đặt mua mà không biết những cây son "hàng hiệu" ấy chính là con dao "giết" người từ từ. 

Hậu quả khôn lường từ son fake, không rõ nguồn gốc

Tác hại của son giả không chỉ là chất son khô, bết dính, lên môi không mịn mượt mà còn kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và sức khỏe. Biểu hiện ban đầu là bị ngứa, sưng môi, viêm da về lâu dài các hàm lượng chất độc sẽ ngấm dần vào cơ thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bo Shop chia sẻ những tác hại của việc dùng son fake, son nhái   - Ảnh 2.

Dùng son giả sẽ gây nhiều tác hại cho môi

Son giả, nhái thường chứa hàm lượng chì cao và các thành phần có hại như mineral oil (liquid paraffin, white oil, liquid petroleum) hay thủy ngân, khiến môi bạn bị thâm, nhanh lão hóa, thậm chí là gây ung thư. Nếu sử dụng son có hàm lượng chì vượt quá mức quy định trong thời gian dài có thể mắc các bệnh về răng miệng. Chì khi tích tụ trong cơ thể dễ dẫn đến nhiễm độc cấp tính có thể gây nôn, tiêu chảy, gây hại cho hệ thần kinh, kích ứng, lão hóa sớm,….

Bo Shop chia sẻ những tác hại của việc dùng son fake, son nhái   - Ảnh 3.

Hàm lượng chì trong son giả, kém chất lượng còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể

Không muốn mua nhầm son fake "note" ngay điều này!

Cách tốt nhất để tránh mua trúng son giả thì trước khi mua, bạn cần đọc kỹ các thông tin trên loại son và chú ý thời hạn sử dụng. Không nên ham các sản phẩm có giá bán rẻ một cách bất thường, nhất là vào những dịp sale lớn thì bạn phải cảnh giác nhiều hơn. Bởi đây là lúc sản phẩm nhái tuồn vào thị trường nhiều nhất.

Bo Shop chia sẻ những tác hại của việc dùng son fake, son nhái   - Ảnh 4.

Tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm trước khi mua

Để lựa chọn son môi tốt, chất lượng và phù hợp nhất với mình, bạn nên xem kỹ bảng thành phần của sản phẩm. Nên chọn các thỏi son có thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, nhiều dưỡng để đảm bảo an toàn cho môi như: Bơ hạt mỡ, bơ ca cao, dầu hoa cúc, vitamin E,... Thành phần Titan Dioxit, Oxit Sắt và Mica là những kim loại tạo màu an toàn.

Theo các chuyên gia, cách tốt nhất là hãy chọn son tại Các Cửa Hàng Mỹ Phẩm Chính Hãng Uy Tín có giấy chứng nhận, tem mác rõ ràng và được nhiều người tin dùng. Tránh mua các sản phẩm trôi nổi như son trộn, son không rõ nguồn gốc, xuất xứ,... 

Bo Shop chia sẻ những tác hại của việc dùng son fake, son nhái   - Ảnh 5.

Chuỗi cửa hàng mỹ phẩm chính hãng tại Hồ Chí Minh

Với những bạn trẻ là fan cuồng của mỹ phẩm thì Bo Shop chính là một điểm đến quen thuộc. Ra đời 2011 và hoạt động vững mạnh trên thị trường gần 10 năm, Bo Shop tự tin là nơi phân phối và bán lẻ mỹ phẩm 100% chính hãng, uy tín, chất lượng, nói không với mỹ phẩm trộn, hàng nhái và kém chất lượng. Điểm đặc biệt thu hút của Shop là các dòng sản phẩm chính hãng có giấy tờ, xuất xứ rõ ràng, có nguồn gốc từ Anh, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc và Nhật. 

Bo Shop chia sẻ những tác hại của việc dùng son fake, son nhái   - Ảnh 6.

Bo Shop đã trở thành đối tác chính thức của 50 nhãn hàng mỹ phẩm lớn trên thế giới như: Shiseido, Senka, Loreal, Laroche Posay, Vichy, Ohui, Whoo, Innisfree,... Vì vậy, các sản phẩm đều có mã vạch truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng và đúng tiêu chuẩn phân phối. Với những ưu thế vượt trội, cam kết và đảm bảo "chắc như đinh đóng cột" Cửa hàng này xứng đáng là điểm đến lý tưởng mà bạn không nên bỏ qua.

Sử dụng son môi không rõ nguồn gốc thực sự vô cùng nguy hiểm, nếu các nàng không muốn "tiền mất tật mang" thì tốt nhất nên tự trang bị cho mình những thông tin cần thiết về sản phẩm đó trước khi rút hầu bao cho các "sát thủ" này.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM