• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bỏ tiền "khủng" mua loạt siêu phi cơ F-35, Na Uy có thể phải đối mặt với thế "lưỡng nan"

Thế giới 18/10/2019 07:11

(Tổ Quốc) - Môi trường là một trong những thách thức mà không lực Na Uy cần phải giải quyết.

Trang Dagsavisen đưa tin, các phi cơ chiến đấu F-35 do Mỹ mới sản xuất cho quân đội Na Uy sẽ thải ra khối lượng khí CO2 nhiều hơn đáng kể vào năm 2030. Điều này đi ngược lại với nghĩa vụ cắt giảm khí thải CO2 xuống còn 60% so với tỷ lệ năm 2005 mà Oslo đã đề ra.

So với các máy bay F-16 được quân đội Na Uy sử dụng từ những năm 1980, F-35 nặng hơn (lên tới 31 tấn/chiếc) và có nhiều động cơ mạnh hơn. Do đó, chúng tiêu thụ khoảng 5.600 lít nhiên liệu mỗi giờ, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu của F-16 chỉ là 3.500 lít/giờ.

1076931781

Ảnh minh họa: getty

Theo Dagsavisen, khi đội bay F-35 của Na Uy được hoàn thiện sau 10 năm nữa, lượng khí CO2 mà không lực nước này thải ra sẽ tăng 207%. Đến năm 2030, chỉ riêng không lực sẽ chiếm 56% lượng khí CO2 mà toàn quân đội Na Uy thải ra. Như vậy, quốc gia Bắc Âu sẽ càng khó đáp ứng các mục tiêu khí hậu của mình, ngay cả khi vấn đề môi trường thường không bị đặt nặng trong các hoạt động quân sự quốc gia.

"Việc quân đội toàn cầu được miễn trách nhiệm về những ảnh hưởng họ đem lại khí hậu là một vấn đề lớn", ông Gaute Eiterjord, người đứng đầu tổ chức môi trường Nature and Youth nói. "Chúng ta không thể làm thế khi cả xã hội [Na Uy] đang hướng tới mục tiêu không khí thải CO2 vào năm 2050".

Trong khi đó, ông Lars Gjemble, một cố vấn thông tin của quân đội Na Uy cho hay, giải quyết "các thách thức khí hậu và môi trường là một trong những vấn đề lớn nhất" mà họ phải đối mặt. Ông chỉ ra, quân đội Na Uy cũng đang cắt giảm việc sử dụng dầu đốt.

Tuy nhiên, phát ngôn viên về quốc phòng của đảng cánh hữu Đảng Tiến bộ Per-Willy Amundsen lại nhấn mạnh, các năng lực quốc phòng phải được ưu tiên hàng đầu.

"Trừ khi các nhà hoạt động khí hậu muốn đóng cửa Không lực, thì lúc đó họ có thể đưa ra các đề xuất về giảm khí thải mà không phải thu hẹp năng lực quốc phòng", ông Amundsen tuyên bố.

Theo ông, chuyển sang vũ khí hạt nhân có thể giảm lượng khí thải một cách rõ rệt. "Nhưng những nhà hoạt động khí hậu không đặt an ninh của Na Uy hoặc sự an toàn của người dân lên đầu tiên", người phát ngôn nói.

Không lực Na Uy là một trong những lực lượng vũ trang đầu tiên ở châu Âu sử dụng F-35. Olso đã nhận chiếc F-35 đầu tiên vào năm 2017. Dự kiến đội bay hiện tại gồm 57 chiếc F-16 sẽ được thay thế hoàn toàn với 52 chiếc F-35 vào năm 2030.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ