• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thể hiện trách nhiệm, vị thế của Việt Nam

Thời sự 01/03/2019 14:49

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay, Việt Nam được lựa chọn là nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội thể hiện trách nhiệm, vị thế của đất nước trong việc đóng góp vào sự ổn định, hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Ngoài ra, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/3, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay, trong một thời gian rất ngắn, chúng ta đã đảm bảo an toàn an ninh, lịch trình được sắp xếp chu đáo với sự thống nhất cao của hai nhà lãnh đạo là Tổng thống Mỹ D. Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thể hiện trách nhiệm, vị thế của Việt Nam - Ảnh 1.

Đặc biệt, hội nghị còn có sự đóng góp nồng hậu, thân tình của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam cũng như sự theo dõi rất sát sao của cộng đồng quốc tế.

Ngoài ra, tháng 2, đất nước đón một cái Tết truyền thống lành mạnh vui tươi phấn khởi và bước vào năm 2019 đầy tự tin. Từ những kết quả đó, Chính phủ đã họp  và nhận định về tình hình Kinh tế, xã hội tháng 2: tiếp tục ổn định và diễn biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong đó, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, lượng khách quốc tế tới Việt Nam tăng 3,15 triệu khách trong 2 tháng đầu năm, tăng 10,12% so với cùng kỳ

Trong đó Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội được coi là cơ hội vàng, từ đó, Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch, các  công ty lữ hành và Hà Nội đã quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam; Hà Nội thành phố vì hòa bình với những đồ ăn, hàng hóa, trang trí, ẩm thực… hết sức giá trị, được các hãng thông tấn lớn quan tâm và là cơ hội vàng và thu hút khách quốc tế.

"1,59 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam trong tháng 2 là số khách quốc tế lớn nhất từ trước tới nay trong một tháng"- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Nhấn mạnh lại một lần nữa, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay, Hội nghị thượng đỉnh là cơ hội tuyệt vời với Việt Nam trên nhiều phương diện khẳng định vai trò vị trí của Việt Nam là nước chủ nhà, đạt được kết quả lớn và để lại ấn tượng sâu sắc với cả thế giới chứ không riêng gì hai nước.

"Chỉ trong 10 ngày với sự tham gia các bộ ngành địa phương, các lực lượng đã mang lại hiệu quả. Khi chúng tôi lên Đồng Đăng, Lạng Sơn đã thấy người ta từng dựng lều bạt vi phạm hành lang an toàn giao thông thì tự giác gỡ, chính quyền không phải đi cưỡng chế. Người dân tại Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Nội.. đã cùng đứng đón, cầm cờ hoa..."- ông Mai Tiến Dũng nói.

Tổng thống Mỹ D. Trump khi tới sân bay đã cảm ơn sự đón tiếp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Việt Nam, rất cảm ơn nhân dân Việt Nam và những gì ở Việt Nam đã trên mức tuyệt vời.

Về các chỉ số chung, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay, CPI tháng 2/2019 tăng 0,8% so với tháng 1, lạm phát tăng 0,48%. Đây là chỉ số tăng nhẹ mặc dù, theo quy luật tháng Tết âm lịch, các chỉ số này thường tăng.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết, tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng và Chính phủ cũng nêu ra các vấn đề cần giải quyết về nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn; cải cách thủ tục hành chính; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công…

Thái Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ