• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dự Phiên họp toàn thể lần thứ 11 Uỷ ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội

Thời sự 10/10/2018 21:26

Trong 3 ngày từ 9-11/10, tại Đà Nẵng diễn ra Phiên họp toàn thể lần thứ 11 Uỷ ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội.

Trong đó Uỷ ban tổ chức Phiên giải trình nghe lãnh đạo một số bộ, ngành giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước và phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời tiến hành cho ý kiến 13 nội dung khác.

Trong chiều 10/10 diễn ra Phiên giải trình về trách nhiệm quản lý Nhà nước và phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cùng đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ LĐTBXH, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham dự phiên giải trình.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dự Phiên họp toàn thể lần thứ 11 Uỷ ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội - Ảnh 1.

Quang cảnh Phiên giải trình về trách nhiệm quản lý Nhà nước và phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Ảnh: Đức Hoàng

Theo bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội, Phiên giải trình này có sự tham gia của nhiều bên, tập trung xem xét thực trạng công tác PCBLGĐ; đánh giá công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp liên ngành trong công tác PCBLGĐ;

Những thách thức, bất cập, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm của Bộ VHTTDL và trách nhiệm theo luật định của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan và các địa phương trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về PCBLGĐ;

Chúng ta vẫn cần đến một hệ thống pháp lý đủ sức mạnh, và cần hơn nữa là những chuyển đổi từ trong nhận thức của người dân về bạo lực gia đình, về văn hóa trong gia đình

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã trình bày tóm tắt báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về PCBLGĐ giai đoạn 2008-2017.

Bộ trưởng đánh giá cao tính khả thi của Luật phòng chống, bạo lực gia đình. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng Luật PCBLGĐ còn bị ràng buộc bởi những văn bản cao hơn nên chưa phát huy được hiệu quả; cho đến nay lĩnh vực gia đình vẫn chưa có cộng tác viên dẫn đến khó khăn trong triển khai nhiệm vụ.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dự Phiên họp toàn thể lần thứ 11 Uỷ ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện trình bày tóm tắt báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về PCBLGĐ giai đoạn 2008-2017. Ảnh: Đức Hoàng

"Luật hôn nhân gia đình 2014 hiện nay chỉ tập trung quản lý, điều chỉnh về các mối quan hệ hôn nhân thuộc quản lý nhà nước của ngành tư pháp. Vì vậy cần xem xét làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về gia đình hiện nay cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong đó đặc biệt làm rõ trách nhiệm, vai trò của gia đình trong việc giáo dục tuyên truyền đạo đức lối sống con người Việt Nam từ gia đình, xây dựng hình thành nhân cách con người trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dự Phiên họp toàn thể lần thứ 11 Uỷ ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Phiên giải trình về trách nhiệm quản lý Nhà nước và phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Ảnh: Đức Hoàng

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, số liệu thống kê về bạo lực gia đình là chưa đầy đủ. Bộ VHTTDL cũng đã có đề xuất, kiến nghị liên quan đến sửa đổi luật, các nghị định nhằm mang lại tính răn đe cao, tuy nhiên sửa đổi luật là việc không thể làm thường xuyên.

Muốn phòng, chống hiệu quả bạo lực gia đình thì cần nhân rộng các mô hình hỗ trợ cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động có hiệu quả, những nơi trú ẩn an toàn có tác dụng giúp đỡ những nạn nhân bị bạo lực gia đình, xây dựng các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng để nhằm tư vấn giải quyết mâu thuẫn, phòng, chống bạo lực gia đình...

"Nhưng chỉ như vậy thì chưa thể đủ. Chúng ta vẫn cần đến một hệ thống pháp lý đủ sức mạnh, và cần hơn nữa là những chuyển đổi từ trong nhận thức của người dân về bạo lực gia đình, về văn hóa trong gia đình", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ