• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp xúc cử tri Thị xã Hương Trà

Thời sự 30/11/2018 14:19

(Tổ Quốc) - Tại buổi tiếp xúc cử tri tại phường Hương Vân, nhiều vấn đề liên quan đến đời sống của người dân đã được Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cùng lãnh đạo TX. Hương Trà lắng nghe và giải đáp.

Như Báo điện tử Tổ Quốc đưa tin, chiều 29/11, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Sau buổi tiếp xúc với các cử tri xã Phú Xuân, sáng nay (30/11), Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp tục có buổi gặp mặt và tiếp xúc cử tri phường Hương Vân, TX. Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp xúc cử tri TX. Hương Trà - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tiếp tiếp xúc với các cử tri TX. Hương Trà. Ảnh: Lê Chung

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội báo cáo những kết quả của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, các cử tri phường Hương Vân đánh giá cao và bày tỏ sự vui mừng trước kết quả mà kỳ họp đã đạt được.

Các cử tri cũng phản ánh lên Đoàn ĐBQH nhiều vấn đề như: Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Bồ nhưng xử lý không hiệu quả gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân; Sông Bồ đang bị sạt lở cần xây dựng kiên cố bờ kè; An toàn thủy điện trên địa bàn trong mùa mưa lũ; Một số bất cập trong việc thực hiện khám nghĩa vụ quân sự cho con em đi làm xa; Sáp nhập khu dân cư,..

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp xúc cử tri TX. Hương Trà - Ảnh 2.

Rất đông cử tri có mặt, tham gia buổi tiếp xúc tại UBND phường Hương Vân. Ảnh: Lê Chung

Các cử tri cũng kiến nghị kiểm tra, xử lý một số vấn đề đang xảy ra trên địa bàn như: Làm rõ vấn đề thất thoát đất sở tại từ việc đào hồ tại Tổ dân phố Long Khê; Xem xét việc một số hộ dân làm rừng và nuôi cá trên sông Bồ bị ảnh hưởng khi thủy điện cấm đường; Kiến nghị di dời bãi rác Khe Băng trước khi triển khai dự án xây dựng nhà máy nước sạch; Kiến nghị kiểm tra việc xả thải vào ban đêm của nhà máy Luks; Đại học Nông Lâm có trang trại chăn nuôi trên địa bàn, xả thải gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Liên quan đến những vấn đề này, đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Xuân Ty, Chủ tịch UBND TX. Hương Trà đã tiếp nhận và giải đáp cho các cử tri ngay tại buổi tiếp xúc.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp xúc cử tri TX. Hương Trà - Ảnh 3.

Cử tri phường Hương Vân gửi ý kiến lên Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Lê Chung

Sau khi lắng nghe ý kiến của các cử tri và phần giải đáp của lãnh đạo địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã giao cho Chủ tịch UBND TX. Hương Trà cùng các đơn vị liên quan tìm hiểu thêm và sớm giải quyết cho người dân trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, một số vấn đề mà các cử tri đã đưa ra tại buổi tiếp xúc sáng nay sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền và báo cáo Quốc hội xem xét, giải quyết.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ