• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Quốc phòng: Hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam- Hoa Kỳ ngày càng phát triển

Thời sự 18/04/2019 18:46

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đánh giá hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, thể hiện qua một số lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo, tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình.

Sáng 18/4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp đoàn Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ do Thượng nghị sỹ Patrick Leahy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ dẫn đầu nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng: Hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam- Hoa Kỳ ngày càng phát triển  - Ảnh 1.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng nghị sỹ Patrick Leahy. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN)

Nhiệt liệt chào mừng đoàn Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá, hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, thể hiện thông qua một số lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao đóng góp của cá nhân Thượng nghị sỹ Patrick Leahy đối với lĩnh vực hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước. Nhấn mạnh tới thành công của Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị, Thượng nghị sỹ Patrick Leahy tiếp tục có những đóng góp để Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa sắp tới sẽ thành công tốt đẹp.

Bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam, Thượng nghị sỹ Patrick Leahy nhấn mạnh, chuyến thăm nhằm đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam.

Thượng nghị sỹ Patrick Leahy chúc mừng thành công của Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng, đồng thời khẳng định cá nhân ông rất quan tâm và trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết sức để Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa thành công tốt đẹp. Từ đó tạo cơ sở cho việc tăng cường sự tin cậy, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác cùng quan tâm giữa hai nước./.

Theo TTXVN

NỔI BẬT TRANG CHỦ