• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ VHTTDL tọa đàm về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020

Thời sự 02/12/2020 16:31

(Tổ quốc) - Chiều 1/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang đã chủ trì buổi làm việc về khảo sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về "Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020" và chuẩn bị xây dựng Chiến lược giai đoạn mới.

Bộ VHTTDL tọa đàm về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020

Đoàn khảo sát liên ngành do ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) làm Trưởng đoàn. Về phía Bộ VHTTDL, còn có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, cục, vụ và các đơn vị liên quan.

Trong 10 năm vừa qua, công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Bộ VHTTDL chỉ đạo triển khai thực hiện theo Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Chiến lược phát triển TTĐN giai đoạn 2011 - 2020 và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra thuộc phạm vi quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Tuần văn hóa, Ngày văn hóa, tuần phim, Liên hoan phim đã được tổ chức tại các quốc gia giúp quảng bá hình ảnh đất nước, về một Việt Nam hòa bình, muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Với các thị trường du lịch lớn là Hàn Quốc và Nhật Bản, Trung Quốc chúng ta mở các hội chợ du lịch nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam. Kết quả là du lịch đã giành nhiều giải thưởng danh giá, nâng cấp chất lượng du lịch… Năm 2019 Việt Nam đã đón 18 triệu lượt khách quốc tế kỷ lục. Cùng với đó thông qua triển lãm trong nước đã đưa thông tin đối ngoại về Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại, đồng thời kiến nghị, đề xuất nội dung, các vấn đề trong triển khai Kết luận và trong xây dựng chiến lược phát triển TTĐN trong giai đoạn mới. Nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, cũng như góp ý thiết thực, hiệu quả giữa hai bên đã được các đại biểu đưa ra tại buổi làm việc.

Nhận diện trong bối cảnh mới của giai đoạn tiếp sau, ông Bùi Trường Giang cho rằng, Bộ VHTTDL cần xem xét bối cảnh này có liên quan, ảnh hưởng đến Bộ như thế nào, ví dụ như việc chuyển đổi số, trào lưu tư tưởng văn hóa mới… để thích ứng và có giải pháp. Ông Bùi Trường Giang mong muốn Bộ VHTTDL tiếp tục có cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thường xuyên hơn để phát huy và đạt kết quả cao hơn nữa.

Thu Mai - Việt Hùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ