Bóng đá Tây Ban Nha khủng hoảng: Lần đầu tiên sau 13 năm không có một đội bóng nào lọt vào bán kết Champions League

(Tổ Quốc) - Thất bại của Barca trước Bayern đã chấm dứt niềm hy vọng cuối cùng của Tây Ban Nha ở Champions League mùa giải năm nay.

Chiến dịch chinh phục châu Âu của bóng đá Tây Ban Nha đã dừng lại, không có một đội bóng nào của xứ sở bò tót góp mặt tại vòng bán kết Champions League lần đầu tiên sau 13 mùa giải gần nhất. Điều này khiến cho nhiều người đang tin rằng kỷ nguyên thống trị bóng đá ở Châu Âu của Tây Ban Nha đang mờ dần.

Mùa giải 2006/2007 là mùa giải cuối cùng không có đại diện của La Liga tại vòng bán kết. Khi đó, 4 đại diện tranh vé chung kết là AC Milan, Liverpool, Manchester United và Chelsea.

Bóng đá Tây Ban Nha khủng hoảng: Lần đầu tiên sau 13 năm không có một đội bóng nào lọt vào bán kết Champions League - Ảnh 1.

Real Madrid vô địch Champions League 3 lần liên tiếp.

Trong 10 mùa giải gần đây, chúng ta đã được chứng kiến 7 chức vô địch Champions League cho các đội tới từ Tây Ban Nha, trong đó 3 chức vô địch cho Barcelona (2009, 2011 và 2015) cùng 4 cho Real Madrid (2014, 2016, 2017 và 2018), cũng như Atletico Madrid góp mặt vào 2 trận chung kết. Các đội bóng Tây Ban Nha khác cũng đã thể hiện bản lĩnh của họ ở giải đấu này như Villarreal, Sevilla và Malaga đều đã lọt vào tứ kết trong 15 năm qua.

Mùa giải trước đã dần cảm nhận được sự đi xuống của bóng đá Tây Ban Nha khi cả Real Madrid và Atletico Madrid bị loại ở vòng 16 đội, chỉ có duy nhất Barcelona lọt vào bán kết, một thành tích kém xa so với những năm trước của bóng đá Tây Ban Nha.

Bóng đá Tây Ban Nha khủng hoảng: Lần đầu tiên sau 13 năm không có một đội bóng nào lọt vào bán kết Champions League - Ảnh 2.

Tây Ban Nha thất bại tại World Cup 2018.

Việc đi xuống của các đội bóng đang thi đấu tại La Liga cũng ít nhiều ảnh hưởng tới thành tích của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha trong những năm gần đây. Kể từ khi chấm dứt 6 năm hoàng kim từ 2008 đến 2013, đội tuyển Tây Ban Nha bị loại ngay tại vòng bảng World Cup 2014 với tư cách là đương kim vô địch, dừng chân ở vòng 16 đội tại Euro 2016 và World Cup 2018. Thiếu đi những tài năng trẻ xuất chúng cũng có thể là lí do khiến đội tuyển Tây Ban Nha không tiến xa được tại các giải đấu châu lục trong những năm gần đây.

Mặt khác, việc đi xuống của các đội bóng Tây Ban Nha lại mở ra cơ hội cho các giải bóng đá khác trở nên nổi bật. Đặc biệt là Bundesliga khi mà có đến 2 đại diện vào bán kết, cùng 3 HLV người Đức là Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), Julian Nagelsmann (RB Leipzig) và Hansi Flick (Bayern Munich) người đã 4 lần lọt vào chung kết.

Bóng đá Tây Ban Nha khủng hoảng: Lần đầu tiên sau 13 năm không có một đội bóng nào lọt vào bán kết Champions League - Ảnh 3.

Lịch thi đấu Champions League.

 

PHẠM DƯƠNG LỰC

Tin mới