Bùi Tiến Dũng sở hữu thống kê tệ nhất sự nghiệp ở mùa giải 2020: Báo động đỏ cho chàng "thủ môn quốc dân"

GG | 03-10-2020 - 05:50 AM

(Tổ Quốc) - Mùa giải 2020, thủ thành Bùi Tiến Dũng nhận được khá nhiều kỳ vọng khi được trao cơ hội bắt chính ở CLB TP.HCM. Tuy nhiên, thống kê cho thấy, càng ra sân nhiều, "thủ môn quốc dân" càng để thủng lưới nhiều hơn.

Sau khi để lọt lưới tới 5 bàn trong trận đấu giữa CLB TP.HCM và HAGL, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã chạm mốc 10 bàn thua sau 5 trận tại V.League. Tính trên mọi đấu trường (cả AFC Cup và Cúp Quốc gia), Bùi Tiến Dũng đã thủng lưới 21 bàn sau 10 lần ra sân, trung bình 2,1 bàn/ trận. Đây là thông số tệ nhất trong sự nghiệp còn non trẻ của "thủ môn quốc dân".

Ở mùa giải 2018, khi còn thi đấu cho Thanh Hóa, Bùi Tiến Dũng cũng được tạo khá nhiều cơ hội sau kỳ tích tại VCK U23 châu Á nhưng anh cũng chẳng để lại nhiều ấn tượng tốt khi để lọt lưới 11 bàn là sau 13 trận ra sân ở V.League 2018 (trung bình 0,85 bàn/trận). Năm 2019, Tiến Dũng gần như chỉ ngồi dự bị cho Văn Công ở Hà Nội FC nên không có nhiều điều để nói. 

Bùi Tiến Dũng sở hữu thống kê tệ nhất sự nghiệp ở mùa giải 2020: Báo động đỏ cho chàng thủ môn quốc dân - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng thường chơi thiếu ổn định ở mùa giải 2020 (Ảnh: Thủ Khúc)

Đành rằng không thể đổ hết toàn bộ trách nhiệm cho thủ môn ở mỗi bàn thua, tuy nhiên, việc Bùi Tiến Dũng đứng trong khung gỗ luôn mang đến một cảm giác lo lắng cho NHM CLB TP.HCM. Có cảm tưởng, bất kỳ lúc nào đối phương tung cú sút tốt, bàn thắng cũng có thể đến. Đó là còn chưa kể đến những sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua, gần nhất là pha lao lên đối mặt đầy non nớt và để Văn Quyết ghi bàn ở bán kết Cúp Quốc gia 2020. Thậm chí, động tác bắt bóng khi ấy của Bùi Tiến Dũng còn bị khá nhiều người châm biếm, mỉa mai. 

Sau 2 năm trồi sụt, Bùi Tiến Dũng đã không còn là một thủ thành được NHM tin tưởng. HLV Chung Hae-seong vẫn đang kiên nhẫn nhưng chắc chắn, nếu không mau chóng cải thiện, vị trí của thủ thành sinh năm 1997 này sẽ bị đe dọa nghiêm trọng bởi CLB TP.HCM còn đó Thanh Thắng, một thủ môn kinh nghiệm dày dặn và chất lượng chuyên môn đã được khẳng định. 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.