• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Bừng bừng lửa giận", Iran vẫn khó trả đũa vụ nhà khoa học bị sát hại: Mỹ trên cơ với thứ Tehran muốn nhất?

Thế giới 04/12/2020 13:14

(Tổ Quốc) - Elliott Abrams, đặc phái viên về Iran và Venezuela, cho rằng Tehran đang rất "khao khát" chờ tới ngày được gỡ bỏ cấm vận từ Mỹ.

Ngày 3/12, trả lời Reuters, Đặc phái viên hàng đầu của Mỹ về Iran - Elliott Abrams - cho rằng Tehran có khả năng cao sẽ không trả đũa vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh trước lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Joe Biden. Theo chuyên gia này, việc trả đũa sẽ làm tổn hại khả năng Mỹ gỡ bỏ các cấm vận đối với Iran.

Mohsen Fakhrizadeh, nhà khoa học được coi là "cha đẻ của ngành hạt nhân Iran" và bị Israel coi là nhân vật chủ chốt trong chương trình xây dựng vũ khí hạt nhân Iran, đã bị sát hại vào cuối tháng qua khi ông và đoàn vệ sĩ đi trên đường cao tốc gần thủ đô Tehran.

Elliott Abrams, đặc phái viên về Iran và Venezuela, cho rằng Tehran đang rất "khao khát" chờ tới ngày được gỡ bỏ cấm vận từ Mỹ. Đây sẽ là một trong những điểm then chốt đối với quyết định của Iran, nhất là trong bối cảnh tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

"Nếu họ muốn gỡ bỏ cấm vận, họ [Iran] hiểu rằng họ sẽ phải tham gia đàm phán một thỏa thuận nào đó sau ngày 20/1. Iran biết họ không nên thực hiện bất kì điều gì bất lợi trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 20/1 và khiến việc đàm phán trở nên phức tạp hơn," ông Abrams nói.

Các nhà cầm quyền và quân sự của Iran đã đổ lỗi cho Israel về vụ giết ông Fakhrizadeh. Việc này đã làm dấy lên nhiều quan ngại về một cuộc căng thẳng mới giữa Iran và Israel. Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối bình luận về vụ ám sát.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran đã gia tăng đáng kể từ năm 2018, khi ông Trump từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời ông Obama và khôi phục các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt nhằm gây áp lực buộc Tehran phải đàm phán các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn đối với chương trình hạt nhân, phát triển tên lửa đạn đạo và tài trợ các lực lượng vũ trang ủy nhiệm trong khu vực.

Để trả đũa, Tehran đã dần phá bỏ các hạn chế đối với chương trình hạt nhân. Ông Joe Biden cho biết ông sẽ đưa Mỹ trở lại thỏa thuận nếu Iran tiếp tục tuân thủ.

Tehran luôn phủ nhận việc làm giàu uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tuần trước, ông Abrams cho biết chính quyền ông Trump đang có kế hoạch thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran trong những tuần cuối cùng cầm quyền nhưng cũng thúc giục ông Biden thúc đẩy một thỏa thuận nhằm giảm bớt các mối đe dọa hạt nhân do Iran gây ra.

Ông Abrams hi vọng một thỏa thuận với Iran sẽ được kí vào năm tới dưới chính quyền ông Biden.

Tất Đạt

NỔI BẬT TRANG CHỦ