Bùng nổ ở hiệp 4, Miami Heat lọt vào Chung kết NBA sau 6 năm vắng bóng

(Tổ Quốc) - Chuỗi lên điểm 26-6 chỉ trong chưa đầy 6 phút ở hiệp 4 đã giúp Miami Heat vượt qua Boston Celtics với tỉ số 125-113 ở trận đấu vào sáng ngày 28/9 (giờ Việt Nam), chính thức lọt vào NBA Finals kể từ năm 2014.

Trước khi bước vào hiệp 4, Miami Heat tạm thời có lợi thế dẫn trước 88-86. Đây là một tỉ số không hề được mong đợi với đoàn quân của HLV Erik Spoelstra, nhất là khi họ từng tạo ra cách biệt lên đến 9 điểm trong quãng thời gian trước đó.

Chỉ trong chưa đầy 3 phút đầu hiệp 4, Boston Celtics vươn lên dẫn trước 96-90, buộc HLV Erik Spoelstra phải gọi hội ý ngay lập tức. Những sự điều chỉnh hợp lý của vị chiến lược gia lão làng này ngay lập tức phát huy tác dụng.

Bùng nổ ở hiệp 4, Miami Heat lọt vào Chung kết NBA sau 6 năm vắng bóng - Ảnh 1.

Boston Celtics đã từng nắm lợi thế dẫn trước khi hiệp 4 bắt đầu không lâu.

Trong chưa đầy 7 phút tiếp theo, Miami Heat dội vào rổ của Boston Celtics đến 26 điểm, trong khi chỉ cho đối thủ kiếm được 6 điểm để dẫn trước 116-102. Không những thế, đoàn quân của HLV Brad Stevens phải im tiếng súng trong gần 4 phút, trước khi Jaylen Brown phá vỡ thế bế tắc cho đội bằng 2 cú ném phạt.

Ngay sau đó, Duncan Robinson tung ra một cú ném 3 điểm lạnh lùng, nâng tỉ số lên thành 119-104 khi trận đấu chỉ còn 2 phút nữa và định đoạt luôn số phận của trận đấu. Các cầu thủ Boston Celtics liên tục ném 3 trong vô vọng, nhưng vẫn không thể thu hẹp cách biệt và đành nhìn Miami Heat dành được chiến thắng chung cuộc 125-113 ở game 6 chung kết miền Đông.

Phong độ đỉnh cao của Bam Adebayo và khả năng dẫn dắt tuyệt vời của HLV Erik Spoelstra là tiền đề cho sự bùng nổ của Miami Heat ở hiệp 4.

Bam Adebayo chính là cầu thủ xuất sắc nhất của Miami Heat trong ngày hôm nay, khi anh liên tiếp làm khổ hàng trong của Boston Celtics và kết thúc với 32 điểm, 14 rebounds cùng hiệu suất ném 11/15. Jimmy Butler ghi 22 điểm, 8 kiến tạo. Duncan Robinson ném thành công 5/7 cú ném 3 và ghi 15 điểm. Tyler Herro đóng góp 19 điểm từ ghế dự bị, trong khi lão tướng Andre Iguodala có 14 điểm sau 4/4 cú ném 3 thành công.

Bên phía Boston Celtics, họ tung ra đến 46 cú ném 3 nhưng chỉ thành công đúng 15 lần. Jaylen Brown ghi 26 điểm, Jayson Tatum có 24 điểm, Kemba Walker và Marcus Smart cùng có 20 điểm, nhưng ngoại trừ Brown, không một cầu thủ nào của Celtics có hiệu suất trên 50%. Daniel Theis bị sức mạnh của Bam Adebayo áp đảo hoàn toàn trước khi phạm đủ 6 lỗi cá nhân và phải nghỉ sớm ở hiệp 4.

Bùng nổ ở hiệp 4, Miami Heat lọt vào Chung kết NBA sau 6 năm vắng bóng - Ảnh 3.

Với chức vô địch miền Đông, Miami Heat đã có thể trở lại NBA Finals sau 6 năm vắng bóng.

Với chiến thắng ở game 6, Miami Heat đã thành công trong việc lọt vào NBA Finals lần đầu tiên kể từ năm 2014. Ở mùa giải năm ấy, họ vẫn còn LeBron James trong đội hình và giờ đây, thủ lĩnh ngày nào của họ sẽ ở bên kia chiến tuyến, trong màu áo Los Angeles Lakers để chuẩn bị cho trận đấu được mong chờ nhất của mùa giải 2019-2020.

Về phía Boston Celtics, thất bại này sẽ khiến thành công đến với lứa trẻ của đội phải tạm hoãn thêm một mùa giải. Tuy nhiên, với việc Brooklyn Nets sẽ sớm trở thành một thế lực mới ở miền Đông cũng như sự phục thù của Milwaukee Bucks, họ sẽ không dễ dàng đến được trận chung kết miền như ở mùa giải năm nay.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Bùng nổ ở hiệp 4, Miami Heat lọt vào Chung kết NBA sau 6 năm vắng bóng - Ảnh 4.

Bùng nổ ở hiệp 4, Miami Heat lọt vào Chung kết NBA sau 6 năm vắng bóng - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.


NHẬT PHẠM

Tin mới