Bùng nổ ở nửa sau trận đấu, Pháp giành hạng 3 chung cuộc ở FIBA World Cup 2019

(Tổ Quốc) - Cuộc đối đầu tranh chiếc Huy chương Đồng ở FIBA World Cup 2019 đã diễn ra cực kỳ căng thẳng. Một thế trận phòng ngự kín kẽ được giăng ra từ cả 2 đội bóng và nhờ có sự hiệu quả hơn hẳn ở vạch 3 điểm, Pháp đã vượt qua Úc để giành chiến thắng chung cuộc.

Đứng trước sức mạnh phòng ngự mà đại diện châu Đại Dương giăng ra ở 2 hiệp thi đấu đầu tiên, Pháp gần như không thể tìm ra một phương án tấn công hợp lý khi chỉ có tổng cộng 21 điểm sau 20 phút thi đấu đầu tiên. Trong khi đó, 8 điểm ở hiệp 1 của Patty Mills và 11 điểm trong hiệp 2 của Joe Ingles đã giúp Úc vươn lên dẫn trước 30-21 trước khi 2 đội bước vào giờ nghỉ.

image (39)

Pháp gặp khó khăn rất nhiều trước hệ thống phòng ngự của Úc ở 2 hiệp đầu tiên.

Đối với HLV Vincent Collet, đây chẳng khác gì một khoảng thời gian quý như vàng để ông xốc lại đội hình và tìm ra phương án đối phó. Hiệp thi đấu thứ 3 chứng kiến sự hiệu quả của bộ 3 Nicolas Batum, Evan Fournier và Nando De Colo giúp Pháp thu hẹp cách biệt chỉ còn 42-46 trước khi bước vào hiệp thi đấu cuối cùng.

Với đà hưng phấn sẵn có, Pháp tiếp tục vươn lên mạnh mẽ về mặt điểm số, trong khi Patty Mills và các đồng đội lại phạm phải những khó khăn của chính đối thủ ở 2 hiệp thi đấu đầu tiên. Úc chỉ có thể ghi được 13 điểm ở hiệp đấu này, chính thức cán đích FIBA World Cup 2019 ở vị trí thứ 4 với thất bại chung cuộc 59-67.

image (42)

Patty Mills không thể giúp Úc giành được chiến thắng.

Joe Ingle (17 điểm) và Patty Mills (15 điểm) là 2 cầu thủ duy nhất ghi trên 10 điểm bên phía đại diện của châu Đại Dương. Mặc dù có hiệu suất 51% ở những cú ném vòng trong, họ lại chỉ có thể chuyển hóa 4/17 cú ném 3 của mình thành điểm số. 19 lần mất bóng trong trận đấu này cũng là 1 con số đáng báo động cho đoàn quân của HLV Andrej Lemanis.

Pháp ném thành công đến 9 cú ném 3 trong trận đấu ngày hôm nay, dẫn đầu Nando De Colo với 19 điểm. Evan Fournier ghi 16 điểm, trong khi Nicolas Batum và Andrew Albicy mỗi người đóng góp 9 điểm cho đội tuyển Pháp. Với trận thắng này, họ đã phục thù thành công thất bại 98-100 trước Úc tại trận đấu cuối cùng ở vòng bảng FIBA World Cup 2019.

image (41)

Nando De Colo dẫn đầu hàng tấn công của đội tuyển Pháp.

Với thất bại này, Úc kết thúc chiến dịch thế giới của họ với vị trí thứ 4, trong khi Pháp cân bằng thành tích của họ ở kỳ FIBA World Cup năm trước với hạng 3 chung cuộc.

NHẬT PHẠM

Tin mới