• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bước chân Nga dồn quân vào thế trận Syria từ quyết tâm ra đi của Mỹ

Thế giới 09/01/2019 16:20

(Tổ Quốc) - Quân đội Nga đã tiến vào phía Bắc, Syria sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thông báo quyết định rút quân ra khỏi vùng đất này.

Nga mở rộng thế trận Syria

Bộ Quốc phòng Nga cho biết xe cảnh sát quân sự ngang qua các tuyến bố trong khu vực gần Manbij – thành phố nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Aleppo, Syria. Việc kiểm soát thành phố đã liên tục thay đổi nhiều lần tính từ năm 2011 khi lực lượng nổi dậy bắt buộc chính phủ Syria phải rút khỏi. Hầu hết lực lượng người Kurd được biết đến là lực lượng dân chủ Syria liên tục kiểm soát trong thời gian gần đây.

Bước chân Nga dồn quân vào thế trận Syria từ quyết tâm ra đi của Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: DELIL SOULEIMAN/AFP/GETTY IMAGES

Nằm trong tuyến đầu trong ba chiến dịch tại Syria, lực lượng dân chủ Syria đã nhượng lại các vị trí cho chính phủ Syria – đồng minh của Nga và Iran khi Mỹ có kế hoạch rút khoảng 2000 binh lính ra khỏi Syria trước lo ngại về cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ và các đối tác địa phương.

"Ngày nay chúng tôi bắt đầu tuần tra khu vực an ninh gần thành phố Manbij và các khu vực xung quanh. Nhiệm vụ này nhằm đảm bảo an toàn trong phạm vi trách nhiệm, kiểm soát các vị trí và các bước di chuyển của quân đội", hãng tin Tass trích dẫn lời người phát ngôn cảnh sát quân đội Nga Yusup Mamatov cho biết vào ngày 8/1.

Thành phố Manbij bị kiểm soát bởi lực lượng nổi dậy vào năm 2012 khi các đồng minh khu vực của Mỹ bao gồm Israel, Qatar, Suadi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ muốn nhằm vào chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau đó, khủng bố IS tràn vào thành phố.

Cũng trong năm 2014, Mỹ đã hình thành liên minh quốc tế bắt đầu cuộc chiến chống khủng bố IS. Năm sau đó, lực lượng dân chủ Syria đánh bại IS khi Nga bước vào cuộc chiến nhằm hỗ trợ chính quyền Tổng thống Assad. Trong hai chiến dịch riêng biệt, lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn đã kiểm soát khủng bố IS ở phía bắc và phía đông Syria trong khi cuộc tấn công của lực lượng thân chính phủ Syria nhằm mục tiêu vào cả nhóm phiến quân và lực lượng nổi dậy trong nước.

Lực lượng dân chủ Syria đã nắm quyền kiểm soát thành phố Manbij vào năm 2016. Thổ Nhĩ Kỳ liên tục phản đối mạnh mẽ sự hỗ trợ của lực lượng dân chủ Syria bởi sự có mặt của lực lượng người Kurd (Đơn vị bảo vệ Nhân dân – YPG) khi cho rằng lực lượng này giống như tổ chức khủng bố.

Bước ngoặt Syria trong giai đoạn mới

Giai đoạn này cũng nhìn thấy sự hợp tác giữa Nga và lực lượng dân chủ Syria, cho phép quân lính Syria kiểm soát các vị trí vì lợi ích chung nhằm ngăn chặn sự phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh lực lượng nổi dậy. Vào đầu năm 2018, lực lượng thân chính phủ cũng làm việc với lực lượng người Kurd nhưng không có được thành công để ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ tiếp quản phía tây bắc của Afrin, Syria.

Các thách thức của Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất hiện ở thành phố Manbij ngay cả khi Mỹ gửi quân tiến hành tuần tra chung. Khi lực lượng dân chủ Syria tuyên bố các chiến thắng lớn trong cuộc chiến chống khủng bố IS tại vùng viễn đông Syria, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên tiếng cảnh báo leo thang. Và tiếp sau đó là cuộc điện đàm với Tổng thống Trump yêu cầu Lầu Năm Góc lên kế hoạch cụ thể về thời gian cho việc rút khỏi Syria.

Nói đến việc Mỹ quyết định rút quân khỏi Syria, Tổng thống Trump thuyết phục rằng, khủng bố IS đã bị đánh bại và quân lính Mỹ không cần thiết ở lại Syria. Nga và Iran sẽ cần phải bước tiếp trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, các quan chức Tổng thống Trump liên tục nỗ lực mở rộng sứ mệnh chống khủng bố IS. Về phía Nga, Moscow hoan nghênh quyết định rời khỏi Syria của Mỹ trong bối cảnh chính quyền Syria luôn xem sự xuất hiện của Mỹ tại đây là sai lầm ngay từ khi bắt đầu.

"Từ ngày 7/1/2019, đơn vị cảnh sát quân đội Nga đã bắt đầu tuần tra dọc khu vực an ninh cách thành phố Manbij khoảng 5km", Trung tâm Hòa giải Syria của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tuần này, hai cố vấn chính sách ngoại giao cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton sẽ đến Trung Đông trong nỗ lực giải thích chính sách Mỹ, đặc biệt về Syria trong khi tái cam kết với các quốc gia Ả rập và Israel rằng Mỹ sẽ không bao giờ từ bỏ khu vực này.

Trong suốt buổi họp báo tại Jerusalem, cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton đã cho biết, hỗ trợ của Mỹ cho Israel nhằm đối phó với Iran tại Syria vẫn tiếp tục. Ông Bolton cũng cho biết các mục tiêu còn lại của Mỹ trước khi rút khỏi Syria, bao gồm việc bảo vệ người Kurd trong cuộc chiến khủng bố IS.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có chuyến thăm Trung Đông nhằm tái cam kết của Mỹ hỗ trợ các quốc gia khu vực đối phó với các ảnh hưởng của Iran. Ngoại trưởng Pompeo cũng nói trên CNBC rằng, Tổng thống Erdogan đã thực hiện cam kết đối với Tổng thống Trump rằng, Ankara sẽ tiếp tục đối phó với khủng bố IS sau khi Mỹ rút lui.

Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan cũng bác bỏ bất kỳ sự nhượng bộ nào. Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - ông Ibrahim Kalin cho biết trong suốt cuộc họp báo rằng, Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn Mỹ sẽ trao quyền kiểm soát các căm cứ phía bắc Syria cho lực lượng nổi dậy địa phương và quyết tâm lấy lại vũ khí từ tay lực lượng người Kurd.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ