• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bước ngoặt đã tới cho chiến tranh thương mại sau thượng đỉnh Mỹ - Trung

Thế giới 29/06/2019 15:25

(Tổ Quốc) - Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ 7, bên lề thượng đỉnh G20.

Sự kiện này là một tâm điểm trong bốn ngày ngoại giao của ông Trump, trong bối cảnh nỗ lực tái tranh cử của ông đã bị đe dọa bởi cuộc chiến thương mại - vừa làm tổn thương nông dân Mỹ và vừa kéo theo hệ lụy cho thị thường toàn cầu. Căng thẳng đã gia tăng trong những tuần gần đây sau khi các cuộc đàm phán sụp đổ vào tháng trước và hai bên đã tăng cường trừng phạt thuế quan trực tiếp vào nhau.

"Chúng ta đã có một mối quan hệ tuyệt vời", ông Trump nói với ông Tập khi cuộc họp bắt đầu, "nhưng chúng tôi muốn làm một điều gì đó gắn kết về thương mại."

Ngồi cùng các trợ lý hàng đầu, cả hai nhà lãnh đạo đều thể hiện sự lạc quan thận trọng sau khi chào nhau và chụp ảnh.

Bước ngoặt đã tới cho chiến tranh thương mại sau thượng đỉnh Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung tại G20. (Nguồn: AP)

"Tôi nghĩ rằng đây có thể là một cuộc họp rất hữu ích và tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục làm một điều gì đó thực sự lớn lao và tuyệt vời cho cả hai nước", ông Trump nói.

Về phần mình, ông Tập đã nhắc lại kỷ nguyên của "ngoại giao bóng bàn" đã giúp khởi động mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc hai thế hệ trước. Ông nói rằng, kể từ đó, "một thực tế cơ bản vẫn không thay đổi: Trung Quốc và Hoa Kỳ đều được hưởng lợi từ sự hợp tác và sẽ thua cuộc khi đối đầu."

"Hợp tác và đối thoại tốt hơn cọ sát và đối đầu", ông nói thêm.

Cuộc gặp với ông Tập là một trong ba cuộc gặp của ông Trump trong ngày thứ bảy.

Các cuộc gặp ngoại giao này diễn ra khi cuộc đua tái tranh cử của ông Trump đang bắt đầu nóng lên với kết quả có thể được xác định một phần bằng cách giải quyết cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Hai nước đang tranh cãi về những cáo buộc của chính quyền Trump về việc Bắc Kinh ăn cắp công nghệ và gây sức ép các công ty nước ngoài bàn giao bí mật thương mại. Trung Quốc phủ nhận mọi sự liên quan.

Hoa Kỳ cũng đã cố gắng tập hợp nhiều quốc gia để đẩy lùi công ty viễn thông Trung Quốc Huawei ra khỏi hệ thống 5G sắp tới ở các nước này.

Theo sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo, hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã đã thông tin rằng, Mỹ sẽ không áp thuế vào hàng xuất khẩu Trung Quốc. Hai nước đã nhất trí khởi động lại đối thoại thương mại và sẽ thảo luận về các vấn đề cụ thể.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ