• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

NPA tiết lộ chấn động: Nga "phản bội" đồng minh ở Syria, làm ngơ cho Thổ tung đòn kết liễu SDF?

An ninh trật tự 06/07/2020 15:37

(Tổ Quốc) - North Press Agency (NPA) mới đây đã tiết lộ việc Nga - Thổ - Iran đồng ý tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ở Ain Issa, đông bắc Syria.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) hiện đang kiểm soát khoảng 1/3 lãnh thổ Syria và khu vực này được quản lý bởi Cơ quan tự trị Bắc và Đông Syria (NES/Rojava). Cả SDF lẫn NES/Rojava đều do người Kurd lãnh đạo và được Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu hỗ trợ.

Dẫn một "nguồn tin từ chính phủ Damascus", NPA tiết lộ thêm chi tiết rằng các quan chức Nga - Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã tham dự một cuộc họp "bên ngoài lãnh thổ Syria" trong những ngày qua để đi tới một thỏa thuận về tương lai chính trị của khu vực đông bắc Syria.

Theo nguồn tin nói trên, Ankara đã đề xuất một "đòn chí tử" nhằm loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của SDF trong khu vực và Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) sẽ đảm nhận trọng trách này.

Moscow và Tehran được cho là đã đồng ý với đề xuất và đưa ra gợi ý rằng Quân đội Arab Syria (SAA) sẽ thay thế các tay súng người Kurd thuộc SDF tại khu vực diễn ra hoạt động quân sự nói trên.

NPA tiết lộ chấn động: Nga phản bội đồng minh ở Syria, làm ngơ cho Thổ tung đòn kết liễu SDF? - Ảnh 1.

Nhiều khả năng Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) sẽ tái khởi động Chiến dịch "Mùa xuân Hòa bình" trong những ngày tới với mục tiêu đẩy lui các tay súng người Kurd khỏi những phần còn lại của "vùng đệm" 30 km dọc theo biên giới với Syria.

Nguồn tin tiết lộ thêm rằng một cuộc họp giữa sĩ quan Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã được tiến hành tại làng Kor Hassan ở Tel Abyad (hiện do TAF và phiến quân Quân đội Quốc gia Syria (SNA) kiểm soát) liên quan tới sự hiện diện của các tay súng người Kurd trong khu vực.

"Các sĩ quan (quân đội) Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu rút các tay súng thuộc SDF cách xa 30 km so với các vị trí hiện tại (chiến tuyến) và nhận được sự đồng thuận của phía Nga nhưng với điều kiện SAA sẽ thay thế họ".

Kể từ sau Chiến dịch "Mùa xuân Hòa bình" của TAF và Thỏa thuận Sochi được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết vào tháng 10/2019, các tay súng SDF đã đóng quân cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 30 km, như lực lượng này đã tuyên bố trước đó.

Vào ngày 1/7/2020, thông qua một cuộc họp trực tuyến được cho là vòng đàm phán thứ 5 của "quá trình Astana" nhằm giải quyết xung đột ở Syria, các tổng thống Nga, Thổ và Iran đã tỏ rõ quyết tâm chống lại Cơ quan tự trị ở Bắc và Đông Syria (NES/Rojava) và SDF.

Tuyên bố cho biết các lãnh đạo 3 nước bác bỏ mọi nỗ lực tạo ra các "thực thể mới" ở đông bắc Syria bao gồm việc ​​tự trị.

Liên quan tới cuộc họp nói trên, Badran Gia Kurd, một quan chức cấp cao của Rojava đưa ra bình luận trong một thông cáo báo chí vài ngày trước như sau:

"Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng liên kết lập trường chống lại NES/Rojava của họ với lập trường của Nga và Iran. Có vẻ như người Nga đã nhượng bộ trước các áp lực cũng như cách mà Iran và Damascus ủng hộ lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ".

Đoàn xe cơ giới của Quân đội Arab Syria (SAA) di chuyển gần Ain Issa hôm 2/7. Đây được cho là nỗ lực ngăn không cho lính Thổ xâm nhập cũng như để "trám" lỗ hổng do các tay súng người Kurd để lại (Nguồn: Twitter).

Hoài Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ