• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bước ngoặt quan hệ liên minh châu Âu và Trung Quốc bất chấp căng thẳng vì dịch bệnh

Thế giới 09/05/2020 07:47

(Tổ Quốc) - Theo tờ Newsweek, Đại sứ Trung Quốc tại Châu Âu kêu gọi thúc đẩy thỏa thuận đầu tư theo kế hoạch giữa Trung Quốc và liên minh châu Âu trong đại dịch Covid-19.

Theo thời báo New York Times, các quốc gia châu Âu đang từng bước nới lỏng các hạn chế. Tuần này, tín hiệu khả quan cho thấy tỷ lệ tử vong tại Italy đã chạm mức thấp nhất trong suốt hai tháng qua. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thông báo các trường học, trung tâm dưỡng lão và các hàng quán sẽ mở cửa trở lại trong vài ngày tới.

Bước ngoặt quan hệ liên minh châu Âu và Trung Quốc bất chấp căng thẳng vì dịch bệnh  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: The New York Times

Ủy ban châu Âu cũng đưa ra dự báo vào ngày 6/5 rằng kinh tế châu Âu sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ trong năm nay. Một quan chức hàng đầu thậm chí đã nói rằng, châu Âu đang đối mặt với suy thoái kinh tế mạnh nhất trong lịch sử.

Trung Quốc cũng đang xoay sở đối phó với các ảnh hưởng của kinh tế vì dịch bệnh. Kinh tế Trung Quốc cũng đã từng bước phục hồi trở lại sau khi đại dịch bùng phát đầu tiên ở quốc gia này.

Theo Newsweek, Zhang Ming, đại sứ Trung Quốc tại châu Âu cho biết trong một bài báo đăng tải trên tờ Brussels Times và Euroactiv rằng, đại dịch Covid-19 sẽ giúp cho quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu trở nên quan trọng hơn. Bài báo này đã xuất bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc và châu Âu.

"Đại dịch Covid-19 đã đặt ra các thách thức y tế, kinh tế và sức khỏe chưa từng có đối với cộng đồng quốc tế, bao gồm Trung Quốc và châu Âu", ông Zhang viết. "Khủng hoảng đã khiến chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận hơn bằng cách nào có thể giữ ổn định kinh tế và xã hội hay bằng cách nào thúc đẩy hài hòa giữa con người và tự nhiên định hướng toàn cầu hóa theo đúng hướng", ông Zhang viết.

"Để tìm thấy các câu trả lời, điều quan trọng hơn là phải giữ vững quan hệ thật tốt giữa Trung Quốc và châu Âu. Trong bối cảnh đại dịch bùng phát, Trung Quốc và châu Âu phải lựa chọn làm việc cùng nhau. Điều này minh họa một lần nữa rằng chúng ta là các đối tác luôn cần có nhau", ông Zhang nhấn mạnh.

Các nhà lãnh đạo châu Âu bao gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas đã kêu gọi đầu tư quốc tế và tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống Covid-19.

Vũ Hán là thành phố đầu tiên bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc. Đến hiện tại, theo số liệu thống kê của Đại học John Hopkins, dịch bệnh đã khiến 3.7 triệu người nhiễm và khiến 264 người tử vong. Số ca dương tính với virus trong vòng một ngày qua tại Mỹ và Nga cao hơn hẳn các nước khác.

Vào ngày 6/5, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc - Chen Xu cho biết, Bắc Kinh sễ không ủng hộ bất kỳ cuộc thanh tra quốc tế nào cho đến khi chiến thắng cuối cùng của thế giới trong cuộc chiến chống virus chủng mới.

Ông Chen Xu cũng nói rằng các điều tra nên diễn ra trong "bầu không khí đúng đắn" và chỉ trích vấn đề chính trị hóa "được cho là phi lý" của đại dịch.

Các nghị sĩ ở phía Tây hiện đang cân nhắc vai trò kinh tế và ngoại giao với Trung Quốc. Các căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc từ vấn đề kinh tế đến dịch bệnh hiện tại vẫn tiếp tục.

Theo ông Zhang, quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu vẫn liên tục. Cho dù các vấn đề vẫn tiếp tục, nhưng sẽ là sai lầm nếu quan hệ hai bên bị ảnh hưởng chỉ vì đại dịch.

"Mối liên quan giữa hai bên không bao giờ lỗi thời, không tách rời và không tự cô lập mà sẽ tương tác và cùng phát triển", ông Zhang nói thêm.

"Trung Quốc sẽ không trì hoãn các nỗ lực của mình để tăng cường cải cách và mở cửa hội nhập quốc tế. Chúng tôi hi vọng rằng châu Âu và các đối tác khác sẽ cùng tham gia với chúng tôi bảo vệ môi trường hợp tác toàn cầu mở, duy trì hệ thống thương mại đa phương và giữ chuỗi cung ứng toàn cầu ổn định", tở Newsweek trích dẫn lời ông Zhang nói.

Năm nay được xem là năm then chốt cho các nỗ lực mở rộng quan hệ giữa liên minh châu Âu và Trung Quốc. Brussels và Bắc Kinh đang đàm phán hiệp ước đầu tư trước khi đại dịch bùng phát, đặt hi vọng sẽ tiếp tục ký kết thỏa thuận đã thống nhất vào tháng Chín năm ngoái khi Chủ tịch Tập Cận Bình tham gia Thượng đỉnh liên minh châu Âu tại Leipzig, Đức.

Đại dịch Covid-19 và các căng thẳng ngoại giao có thể ảnh hưởng đến một thỏa thuận đầu tư trước đó giữa liên minh châu Âu và Trung Quốc. Vào tháng trước, châu Âu đã cáo buộc Trung Quốc xung quanh các đồn đoán về virus làm suy yếu chính phủ phương Tây. Bắc Kinh lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Tuy nhiên, ông Zhang cho biết, ông tự tin rằng thỏa thuận vẫn có thể đạt được.

"Chúng tôi mong muốn ký kết thỏa thuận đầu tư cấp cao và cân bằng giữa Trung Quốc và liên minh châu Âu", ông Zhang viết.

Đại sứ liên minh châu Âu tại Trung Quốc - Nicolas Chapuis và các đại sứ tại 27 quốc gia châu Âu đã đăng tải thông điệp chung, gợi ý hợp tác với Bắc Kinh đóng vai trò quan trọng hơn trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

"Chúng ta sẽ cần thêm thương mại và đầu tư từ cả hai phía, vì vậy, kết luận đàm phán nhanh chóng về thỏa thuận đầu tư toàn diện giữa châu Âu và Trung Quốc là mấu chốt quan trọng cho mục đích này", các đại sứ cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ