• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

BV Trưng Vương TP.HCM: Để ngoài hóa đơn 2/3 số tiền thu từ bệnh nhân?

Thời sự 29/08/2018 09:08

(Tổ Quốc) - Có bệnh nhân phải đóng 20 triệu đồng nhưng trong hóa đơn in chỉ thể hiện 8 triệu đồng, còn trong hóa đơn giao cho bệnh nhân thì được viết thêm “12.000.000đ = 20.000.000đ”…

Những hóa đơn mà số tiền thực đóng của người bệnh không được thể hiện đúng, nên đều phải bổ sung bằng cách viết tay: Nguồn báo Pháp Luật TP HCM

Đó là “thực trạng” đang diễn ra tại khoa Bỏng-Tạo hình thẩm mỹ BV Trưng Vương (quận 10, TP.HCM).

Theo báo Pháp Luật TP.HCM thông tin, tòa soạn này đã nhận được đơn thư tố cáo của người dân về việc  khoa Bỏng-Tạo hình thẩm mỹ BV Trưng Vương (quận 10, TP.HCM) đã bỏ ngoài hóa đơn 2/3 số tiền mà bệnh nhân đóng viện phí tại BV.

Qua đơn thư tố cáo trên, báo Pháp Luật TP.HCM đã tiến hành xác minh và thu thập chứng cứ. Kết quả cho thấy nhiều bệnh nhân đã nộp tiền tại khoa Bỏng-Tạo hình thẩm mỹ và ký tên vào sổ đóng tiền. Sau đó người của khoa tự đi đóng tiền cho tài vụ của BV, lấy hóa đơn tài chính, nhưng trong hóa đơn lại không thể hiện đúng số tiền mà người bệnh phải đóng.

Cụ thể, có bệnh nhân Nguyễn Thị M. (ngụ TP Cần Thơ) đóng cho khoa Bỏng-Tạo hình 15 triệu đồng nhưng hóa đơn đóng cho tài vụ in chỉ 5 triệu đồng. Ở hóa đơn giao cho bệnh nhân, số tiền 10 triệu đồng được ghi thêm bằng chữ viết tay để cho đủ với số tiền bệnh nhân đã nộp.

Có bệnh nhân Trần Thị Kim Q. (ngụ TP Cần Thơ) đóng 20 triệu đồng nhưng trong hóa đơn cũng chỉ in thể hiện 8 triệu đồng, còn trong hóa đơn giao cho bệnh nhân thì được viết thêm “12.000.000đ = 20.000.000đ”. Cũng bệnh nhân này, ngày 20-7 đến đóng 65 triệu đồng tiền làm ngực, trong hóa đơn in ra là 20 triệu đồng nhưng ở phần “Tổng số tiền thanh toán” được viết thêm bằng bút bi “45.000.000đ”. Cộng cả hai số tiền in từ hóa đơn và số tiền viết tay thì đúng với số tiền 65 triệu đồng mà bệnh nhân đóng cho BV…

Về vụ việc này, ông Lê Thanh Chiến, Giám đốc BV Trưng Vương cho biết, BV không biết việc tố cáo trên. BS Chiến đề nghị báo Pháp Luật TP.HCM chuyển nội dung tố cáo cho BV để BV làm rõ nội dung tố cáo cũng như xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm./.

 

Hà Bắc (T/h)

 

 

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ